Man City dạy cho PSG bài học

Thất bại 1-2 trước Man City ngay trên sân nhà Parc des Princes chỉ ra sự thật về PSG. Sở hữu những ngôi sao đắt giá, nhưng họ chỉ có thể làm được vậy.

Neymar, Angel di Maria và Marquinhos đều thi đấu tốt trong hiệp 1 ở bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 29/4 (giờ Hà Nội). Thế nhưng, HLV Mauricio Pochettino bên phía PSG đã nhận được bài học đắt giá sau khi chứng kiến đội nhà thua ngược đại diện nước Anh.

Cấu trúc đội hình của Man City quá mạnh so với những cá nhân đẳng cấp thế giới bên phía PSG. Đội bóng Pháp vẫn còn cơ hội ở lượt về. Tuy vậy, nhiệm vụ đang trở nên quá khó khăn.

PSG chưa đủ tốt

Ở vài thời điểm trong hiệp 1, PSG tỏ ra áp đảo Man City. Họ tạo cho người xem cảm giác nuốt chửng đối thủ. Các học trò của Pochettino chịu khó di chuyển, gây áp lực liên tục.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, gió đổi chiều. HLV Pep Guardiola thực hiện một số điều chỉnh. Thế trận lại thuộc về Man City. Những gì diễn ra sau đó trở thành nỗi buồn với chủ nhà.

Khi có trạng thái sung mãn nhất, PSG trở thành thế lực. Họ có thể cuốn bay mọi đối thủ. Ở hiệp 1, chủ nhà lấn lướt và liên tục dồn ép đối thủ đến từ nước Anh.

Kylian Mbappe "im lặng", nhưng tiền đạo người Pháp luôn sắm vai mối đe dọa thường trực với Man City. Khi cựu sao AS Monaco tăng tốc, đội khách hiểu khung thành của họ đang lâm nguy.

 Mbappe "tắt tiếng" trong ngày PSG thua 1-2 trước Man City ở bán kết lượt đi Champions League. Ảnh: Getty.

Mbappe "tắt tiếng" trong ngày PSG thua 1-2 trước Man City ở bán kết lượt đi Champions League. Ảnh: Getty.

Ở trận này, Neymar vẫn tạo ra được một số tình huống quấy phá hàng thủ Man City. Chân sút người Brazil có 2 pha dứt điểm, 2 đường chuyền tạo cơ hội (key-pass). Di Maria cũng tung ra 4 pha dứt điểm, thực hiện 5 pha rê dắt qua người thành công và có 1 đường chuyền tạo cơ hội.

PSG biến 45 phút đầu tiên trở thành buổi diễn cho họ. Việc chủ nhà có bàn dẫn trước do công Marquinhos không làm người hâm mộ bất ngờ. Các học trò của Pochettino xứng đáng với điều đó.

PSG đã làm tốt tới khi HLV Guardiola thực hiện vài điều chỉnh. Lúc này, sự khác biệt giữa hai bên lộ ra. Những cá nhân đẳng cấp thế giới của PSG bị bỏ lại bởi đội hình được xây dựng với cấu trúc vững mạnh.

HLV Guardiola yêu cầu các học trò gây áp lực với cường độ cao hơn. "Chúng tôi đã không cho PSG phút nào để thở", chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ sau trận đấu.

Cựu thuyền trưởng Barca tìm ra cách ngăn chặn Neymar và Mbappe. Thay vì cố gắng khóa chặt hai mũi nhọn này, ông đánh vào tuyến giữa với Idrissa Gueye, Leandro Paredes và Marco Verratti của PSG, khiến họ không thể cung cấp bóng lên phía trên.

Yếu tố này được Eurosport bình luận trở thành điểm nhấn tạo ra sự khác biệt cho Man City. Gueye cũng phải nhận thẻ đỏ vì liên tục bị dàn sao Man City vây hãm, khiến cầu thủ này bực bội dẫn đến không kiểm soát được tình hình.

Man City hay hơn

Pochettino vẫn là HLV xuất sắc. Thế nhưng, ông dường như chưa thực sự hiểu được nhóm cầu thủ bản thân kế thừa. Chiến lược gia người Argentina đã yêu cầu Di Maria chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, để tuyến giữa không bị áp đảo bởi Kevin de Bruyne, Ilkay Gundogan và Rodri.

Điều đó vẫn chưa đủ. Man City của HLV Guardiola có cấu trúc đội hình tốt hơn. Điều đó trở thành nền tảng giúp họ cải thiện màn trình diễn sau thời gian khá bị động trong 45 phút đầu tiên.

Trước đây, HLV Guardiola vẫn thường bị cáo buộc suy nghĩ quá nhiều tại Champions League. Nhưng ở Paris (Pháp), cựu thuyền trưởng Barca đã hoàn toàn tin tưởng vào nền tảng ông xây dựng suốt 4 năm qua.

Man City nắm lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về Champions League. Ảnh: Getty Images.

Chiến thuật của Man City chỉ là một phần giúp họ lội ngược dòng. Việc HLV Guardiola thực hiện sự thay đổi người khi đưa Oleksandr Zinchenko vào sân thay cho Joao Cancelo ở vị trí hậu vệ trái thật sự cần thiết.

Suốt thời gian có mặt trên sân, Cancelo không thể chặn đứng được Di Maria. Nhưng lúc Zinchenko vào sân, hàng thủ Man City trở nên "cứng cáp" hơn. Cầu thủ này có 2 pha tắc bóng thành công, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 96%.

Man City đánh bại PSG mà không cần Raheem Sterling, Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Fernandinho. Bên kia chiến tuyến, HLV Pochettino đặt niềm tin vào Ander Herrera và Danilo Pereira, hai cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2.

Đại diện nước Anh có đội hình với chiều sâu chất lượng hơn PSG. Từ Sterling, Aguero tới Jesus, đó toàn những cầu thủ đẳng cấp. Torres cũng được cho là quân bài mang tới sự khác biệt về lối chơi.

Chiến thắng trước PSG trở thành phần thưởng cho nỗ lực bền bỉ mà HLV Guardiola xây dựng suốt 4 năm. Ông thầy người Tây Ban Nha trung thành với dự án cùng hướng tới mục tiêu chung, đó là tạo ra đội bóng với cấu trúc bền vững và lối chơi mang bản sắc riêng.

Còn PSG đã thay 3 HLV khác nhau ở cùng kỳ thời gian. Đội hình của họ là sự pha trộn giữa những ý tưởng dang dở của Unai Emery, Thomas Tuchel và Pochettino. Với đại diện nước Pháp, họ không có cấu trúc ổn định như Man City.

Trận thua trên sân nhà trước Man City khiến nhiệm vụ của PSG trở nên khó khăn hơn. Nhìn xa hơn, thất bại tại Parc des Princes cũng giúp đội bóng Pháp nhận ra bài học đắt giá.

Đôi khi, chỉ với việc mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng là chưa đủ. PSG cần áp dụng mô hình phát triển Man City đã xây dựng. "Man City của HLV Guardiola đã giới thiệu cho PSG một hình ảnh về những gì họ khao khát để trở thành", Eurosport kết luận.

Nguyên Trí (Theo Eurosport)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-city-day-cho-psg-bai-hoc-post1209681.html