Man City đạt thỏa thuận với Messi

Man City chờ Barca chấp nhận cho Lionel Messi ra đi trong thời gian tới, sau đó sẽ ký hợp đồng 5 năm với ngôi sao người Argentina.

Sport của Tây Ban Nha và Daily Record đưa tin Lionel Messi sẽ gia nhập Manchester City theo hợp đồng có thời hạn 5 năm, với tổng trị giá từ 700 đến 750 triệu euro.

Trong khi đó, ESPN đưa tin hợp đồng được chia thành 2 giai đoạn. Messi sẽ thi đấu cho Man City trong 3 mùa giải tại Premier League trước khi chuyển đến New York City, "sân sau" của đội chủ sân Etihad, tại Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) ở 2 mùa còn lại.

 Messi muốn tái hợp với HLV Pep Guardiola. Ảnh: Getty.

Messi muốn tái hợp với HLV Pep Guardiola. Ảnh: Getty.

Siêu sao người Argentina sẽ nhận mức lương 100 triệu euro mỗi năm, từ năm 2020 đến 2025. Ngoài ra, 250 triệu euro sẽ được chuyển vào tài khoản của "El Pulga" theo dạng "tiền lót tay", ngay sau khi anh hoàn tất thủ tục chuyển sang CLB New York City.

Việc Messi chuyển sang khoác áo New York City năm 2023 nhiều khả năng chỉ là trên danh nghĩa. CLB này sẽ ngay lập tức để siêu sao người Argentina trở lại sân Etihad dưới dạng cho mượn để hoàn thành nốt 2 năm hợp đồng.

Man City muốn chia nhỏ khoản tiền trả lương cho Messi để tránh vi phạm Luật công bằng tài chính. New York City là CLB ở Mỹ nên không phải tuân theo những luật lệ do UEFA đề ra.

Sau khi đạt thỏa thuận cá nhân với Man City, Messi sẽ tiếp tục gây sức ép lên ban lãnh đạo Barca để được rời đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Ngày 2/9, cha của Messi và cũng là người đại diện, ông Jorge Messi, sẽ có buổi gặp mặt với Chủ tịch Bartomeu. "El Pulga" sẽ không thay đổi ý định. Anh quyết tâm rời sân Camp Nou dưới dạng tự do trước khi mùa giải 2020/21 khởi tranh. Trong khi đó, ban lãnh đạo Barca sẽ nỗ lực đàm phán với hy vọng giữ chân ngôi sao số một trong đội hình.

Bố Messi sẵn sàng gặp chủ tịch Barca Hôm 1/9, ông Jorge Messi đến thành phố Barcelona để gặp Chủ tịch Josep Bartomeu nhằm giải quyết yêu cầu rời đội bóng của con trai.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-city-dat-thoa-thuan-voi-messi-post1126826.html