Man City dẫn đầu đội hình ngôi sao Argentina thành công nhất tại Premier League

Các ngôi sao Nam Mỹ và đặc biệt là Argentina không thực sự thành công tại Premier League. Tuy nhiên, vẫn có những người để lại dấu ấn rất lớn tại nước Anh. Dưới đây là đội hình những cầu thủ Argentina ấn tượng nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

1. Thủ môn Julian Speroni (93 trận)

Speroni đã gắn bó với Crystal Palace trong 15 năm và cùng CLB đồng hành trong những thời điểm khó khăn nhất như khi bị xuống hạng. Anh thậm chí chấp nhận là sự lựa chọn thứ 3 cho vị trí thủ môn và sẵn sàng ra sân mọi lúc khi đội bóng cần người.

2. Hậu vệ phải Pablo Zabaleta (303 trận)

Zabaleta là một trong những cầu thủ Argentina thành công nhất lịch sử Premier League. Hậu vệ đa năng này có tới 9 năm gắn bó cùng Man City , giành được 5 danh hiệu lớn trước khi gia nhập West Ham năm 2017. Hợp đồng của anh với “Búa tạ” sẽ hết hạn vào mùa Hè này và lão tướng 35 tuổi thừa nhận muốn sang Italia thi đấu trước khi giải nghệ.

3. Trung vệ Nicolas Otamendi (131 trận)

Dù không có được sự ổn định và không được đá chính thường xuyên tại Man City nhưng Otamendi vẫn có cho mình những dấu ấn nhất định. Cầu thủ 32 tuổi này chuyển đến sân Etihad vào năm 2015 và đã giành được 7 danh hiệu lớn. Ngoài việc tham gia phòng ngự, anh còn khá nguy hiêm khi tấn công.

4. Trung vệ Fabricio Coloccini (211 trận)

Coloccini có tới 8 năm phục vụ Newcastle sau khi gia nhập từ Deportivo La Coruna vào năm 2008 với giá 10,8 triệu bảng. Anh được trao tấm băng đội trưởng vào năm 2011. Trung vệ người Argentina thậm chí được HLV Alan Pardew so sánh với huyền thoại Bobby Moore và từng lọt vào đội hình hay nhất năm 2012 của PFA.

5. Hậu vệ trái Gabriel Heinze (52 trận)

Heize gia nhập Man United từ PSG năm 2004 và nhanh chóng chiếm được suất đá chính cũng như là cầu thủ hay nhất năm của CLB trong mùa 2004/05. Dù bị các chấn thương cản bước nhưng anh vẫn là một trong những người được yêu mến nhất tại sân Old Trafford. Anh rời M.U năm 2007 để tới Real Madrid.

6. Tiền vệ phải Erik Lamela (146 trận)

Lamela gia nhập Tottenham vào năm 2013 sau khi CLB này thu được khoản tiền lớn từ việc bán Gareth Bale sang Real. Nhưng không giống như nhiều BHĐ gây thất vọng vào mùa Hè đó, Lamela vẫn đang là nhân tố quan trọng của Gà trống. Anh được cả Mauricio Pochettino lẫn Jose Mourinho coi như một dự bị chất lượng trên hàng công.

7. Tiền vệ trung tâm Jonas Gutierrez (154 trận)

Gutierrez gia nhập Chích chòe năm 2008 và có 7 năm thăng trầm cùng đội bóng từ lúc xuống hạng tới khi trở lại Premier League. Anh nổi tiếng khi chiến thắng bệnh ung thư tinh hoàn để có thể trở lại với bóng đá. Gutierrez khá đa năng và là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất tại Newcastle.

8. Tiền vệ trung tâm Javier Mascherano (99 trận)

Sau khi tới nước Anh bằng cách gia nhập West Ham năm 2006, Mascherano đã tỏa sáng rực rỡ trong 2 năm rưỡi với Liverpool, giành ngôi Á quân Champions League 2007 và Á quân Premier League 2009. Năm 2010, cầu thủ người Argentina chuyển sang Barca với giá 20 triệu bảng và được nhào nặn thành một trung vệ đẳng cấp thế giới dưới thời Pep Guardiola.

9. Tiền vệ trái Maxi Rodriguez (57 trận)

Maxi gia nhập Liverpool từ Atletico Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do và ghi 15 bàn thắng cho Lữ đoàn đỏ trước khi trở lại Argentina vào mùa Hè 2012. Anh được nhớ đến với những cú hat-trick ấn tượng vào lưới Birmingham và Fulham.

10. Tiền đạo Carlos Tevez (202 trận)

Tevez tạo dựng tên tuổi của mình tại nước Anh bằng cách giúp West Ham trụ hạng thành công vào ngày cuối cùng của mùa giải 2006/07. Anh đã ghi tổng cộng 84 bàn thắng trong 7 năm ở Anh và giành 3 danh hiệu Premier League (2 cùng M.U và 1 với Man City). Tevez cũng giành được danh hiệu Vua phá lưới năm 2011 và được coi là một trong những tiền đạo bền bỉ và linh hoạt nhất của kỷ nguyên Premier League.

11. Tiền đạo Sergio Aguero (261 trận)

Aguero là một trong những tiền đạo hàng đầu không chỉ ở Anh mà còn ở châu Âu trong thập kỷ qua nhờ khả năng ghi bàn sung mãn. 180 bàn thắng của anh đã giúp Man City giành 4 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 5 League Cup.

Cầu thủ 31 tuổi này đã có 2 lần lọt vào Đội hình hay nhất năm của PFA và 7 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League. Mùa này, anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 16 bàn sau 22 lần ra sân.

Theo Bongdaplus

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/man-city-dan-dau-doi-hinh-ngoi-sao-argentina-thanh-cong-nhat-tai-premier-league/191856.htm