Man City có thể bị tước 3 danh hiệu Premier League thay vì 6: Ai hưởng lợi?

Nội bộ Manchester City rung chuyển sau thông báo từ Premier League cáo buộc đội chủ sân Etihad có hơn 100 vi phạm về luật công bằng tài chính.

Manchester City đã giành sáu chức vô địch Premier League, nhưng ba trong số các mùa giải đó gồm 2011 - 2012, 2013 - 2014 và 2017 - 2018 đang bị điều tra vì cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính. Premier League đã chính thức ra thông báo cáo buộc đội chủ sân Etihad vi phạm đến hơn 100 lần luật công bằng tài chính.

Các cáo buộc vi phạm xảy ra trong chín mùa giải khác nhau bắt đầu từ 2009 - 2010. Chúng bao gồm các cáo buộc cung cấp thông tin báo cáo tài chính không chính xác, vi phạm liên quan đến thù lao của cầu thủ và người quản lý và vi phạm hỗ trợ cuộc điều tra của Premier League, được đưa ra cách đây 4 năm.

Manchester City giành chức vô địch Premier League đầu tiên vào mùa giải 2011 - 2012. ẢNH: GETTY

Manchester City giành chức vô địch Premier League đầu tiên vào mùa giải 2011 - 2012. ẢNH: GETTY

Man City sau đó đã đưa ra tuyên bố của riêng họ, trong đó nói rằng thông báo này là "bất ngờ" và họ sẽ sử dụng "bằng chứng không thể chối cãi" để giải quyết vấn đề "một lần và mãi mãi". Tuyên bố có đoạn: “ Manchester City FC rất ngạc nhiên trước việc ban hành những cáo buộc vi phạm Quy tắc Premier League này, đặc biệt là với sự tham gia rộng rãi và số lượng lớn tài liệu chi tiết mà EPL đã được cung cấp.

CLB hoan nghênh việc xem xét vấn đề này bởi một Ủy ban độc lập, để xem xét một cách khách quan toàn bộ bằng chứng không thể chối cãi tồn tại để hỗ trợ cho quan điểm của mình. Vì vậy, chúng tôi mong muốn vấn đề này được giải quyết một lần và mãi mãi”.

Tin tức chấn động được đưa ra sau trận thua 0-1 của Man City trước Tottenham tại Premier League vào Chủ nhật. Nó có khả năng ảnh hưởng đến HLV Pep Guardiola và các cầu thủ của ông khi họ cố gắng đeo bám Arsenal trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League và giành chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử Man City. Nhưng nó cũng có thể có những tác động sâu rộng khác.

Vụ việc sẽ còn gây xôn xao dư luận trong một thời gian khá dài, với việc một hội đồng tư pháp độc lập được Premier League thành lập để xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu toàn bộ vụ việc được kết luận và Man City bị kết tội, thì Premier League sẽ đưa ra các hình phạt. Hiện tại, liên đoàn đang từ chối bình luận về những hình phạt có thể là gì và không có tiền lệ nào để giới chức trách và những ai liên quan có thể dựa vào.

Man City đánh bại Queens Park Rangers kịch tính để vô địch Premier League 2011 - 2012. ẢNH: GETTY

Man City có thể bị loại khỏi Premier League nếu ủy ban kết luận đội bóng này vi phạm đủ các cáo buộc. Đó là hình phạt khắc nghiệt nhất trong tất cả các hình phạt có thể xảy ra, với các hình phạt tài chính và trừ điểm là các biện pháp ít hà khắc hơn có thể được thực hiện.

Sau đó, câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra với chức vô địch Premier League mà Man City giành được trong khoảng thời gian họ bị cho là đã vi phạm luật công bằng tài chính. Toàn bộ các đội bóng Anh sẽ quan tâm theo dõi để xem vấn đề diễn ra như thế nào, nhưng có hai CLB sẽ đặc biệt quan tâm.

Man City đã giành chức vô địch Premier League trong ba mùa giải đang được điều tra gồm 2011 - 2012, 2013 - 2014 và 2017 - 2018. Trong những mùa giải đó, đội về nhì là Manchester United hai lần và Liverpool một mùa giải. Nó có thể khiến Man City bị tước danh hiệu vô địch và trao cho MU (2 lần) và Liverpool (1 lần).

Đây là thông tin do tờ Mirror (Anh) đưa ra. Nó khác với thông tin cho rằng Man City có thể bị tước đến 6 danh hiệu Premier League và trao lại cho 6 đội đứng thứ nhì là MU (3 lần) và Liverpool (3 lần).

Trong các quy định của Premier League, không có đề cập rõ ràng nào về việc hồi tố và tước danh hiệu vô địch, nhưng có một điều khoản để ngỏ khả năng xảy ra. Nó nói rằng Premier League có thể “tạo ra một trật tự khác phù hợp”.

Man City vượt qua Liverpool vô địch Premier League 2013 - 2014. ẢNH: GETTY

Trong khi ở Premier League không có tiền lệ về việc tước danh hiệu và trao chúng cho đội về nhì, thì ở Ý lại có. Là một phần của vụ bê bối Calciopoli chấn động, Juventus đã bị tước chức vô địch Serie A 2004 – 2005 và 2005 - 2006.

Mặc dù danh hiệu 2004 - 2005 vẫn chưa được trao, nhưng chiếc cúp Serie A 2005 - 2006 đã được trao lại cho Inter Milan. Juve bị xuống hạng Serie B, bị phạt và trừ điểm vì vai trò của họ trong vụ bê bối Calciopoli.

Trong thời gian chờ đợi, Manchester City sẽ không biết liệu ba chức vô địch Premier League của họ có bị xóa sổ hay không, và bất kỳ cuộc thảo luận nào về vấn đề trên chỉ là suy đoán thuần túy ở giai đoạn này. Nhưng nhìn lại những mùa giải được đề cập sẽ làm nổi bật những gì Man City có khả năng bị mất.

Danh hiệu Premier League 2010 - 2011 là chức vô địch đầu tiên của Man City trong kỷ nguyên Premier League và là một trong những danh hiệu đáng nhớ nhất trong lịch sử giải đấu. Bàn thắng nổi tiếng ở phút 94 của Sergio Aguero trước Queens Park Rangers đã đem về ngôi vô địch cho Man xanh. Manchester United là nạn nhân ngày hôm đó, “quỷ đỏ” bỏ lỡ chức vô địch vì thua hiệu số bàn thắng bại.

Danh hiệu thứ hai của Man City đến vào mùa giải 2013 - 2014 và chứng kiến Liverpool về nhì sau cú trượt chân khét tiếng của Steven Gerrard trước Chelsea khiến The Kop mất vị trí dẫn đầu trong ba trận cuối cùng và mất luôn chức vô địch Premier League vì thua Man City 2 điểm.

Man City trở thành đội đầu tiên cán mốc 100 điểm trong mùa giải 2017 - 2018. ẢNH: GETTY

Mùa giải cuối cùng đang được điều tra là 2017 - 2018, khi Man City đạt 100 điểm và hơn đội về nhì là MU với khoảng cách 19 điểm. Man City hoàn toàn thống trị từ đầu đến cuối mùa giải đó, phá vỡ hàng loạt kỷ lục, bao gồm số điểm nhiều nhất (100), số trận thắng nhiều nhất (32), số bàn thắng nhiều nhất (106), số trận thắng liên tiếp nhiều nhất (18) và hiệu số bàn thắng bại cao nhất (+79).

Manchester City đã giành được tám chức vô địch quốc gia Anh trong lịch sử, sáu trong số đó đến từ kỷ nguyên Premier League. Ba trong số đó đến vào các mùa giải hiện đang bị Premier League điều tra.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/man-city-co-the-bi-tuoc-3-danh-hieu-premier-league-thay-vi-6-ai-huong-loi-post718846.html