'Man City có 65% cơ hội vào chung kết'

Viết cho Zing, bình luận viên John Dykes của Fox Sports cho rằng với những gì đã thể hiện ở hiệp hai trong trận bán kết lượt đi trước PSG, Man City xứng đáng vào chung kết.

Trong trận lượt đi trên sân Parc des Princes, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola đã lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-1 sau khi để Marquinhos đánh đầu mở tỷ số, qua đó nắm lợi thế lớn để có vé vào chơi trận chung kết Champions League.

Man City tỏ ra lép vế trước lối chơi trực diện, tốc độ và cảm hứng của đại diện Ligue 1. Song, sang hiệp 2, họ trở lại đúng với hình ảnh của nhà vô địch khi khóa chặt Neymar cùng Kylian Mbappe, áp đặt thế trận một cách toàn diện trước khi rời sân nhờ 2 pha lập công của Kevin De Bruyne và Riyad Mahrez.

PSG tổn thương tinh thần

Chỉ với 45 phút của hiệp 2 ở Paris, Man City đã thể hiện họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League năm nay.

Họ đang có lợi thế. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn cả ở khía cạnh tâm lý. Man City không chỉ cho thấy họ có thể đối đầu và hạ gục PSG, mà còn gây sát thương lên tinh thần của đội bóng nước Pháp.

Trong những năm qua, PSG thể hiện họ không phải đội bóng mạnh về tâm lý, và điều đó một lần nữa lại xảy ra.

 Tam tấu của PSG bị vô hiệu hóa trong hiệp 2 ở trận bán kết lượt đi. Ảnh: Reuters.

Tam tấu của PSG bị vô hiệu hóa trong hiệp 2 ở trận bán kết lượt đi. Ảnh: Reuters.

PSG đã gặp một đội bóng quá tốt, những người có thể đối đầu sòng phẳng với họ. Đoàn quân của Mauricio Pochettino choáng váng ở trận lượt đi. Chắc chắn, Man City là ứng cử viên được yêu thích trong mùa giải này.

Chúng ta đã nói không ít về việc Pep Guardiola nghĩ nhiều thế nào, và ông ấy nên bớt nghĩ đi ra sao. Mọi thứ không đơn giản như vậy.

HLV hàng đầu nào cũng đều phải xem xét kỹ lưỡng các đối thủ của họ. Pep Guardiola, cũng như những người khác, phải luôn có đối sách để đấu lại các đối thủ.

Không ai muốn Man City phức tạp hóa vấn đề lên, bởi họ sở hữu quá nhiều cầu thủ chất lượng. Mọi người chỉ muốn các cầu thủ thể hiện đúng những phẩm chất cá nhân tốt nhất của mình.

Tuy nhiên, Man City cũng phải đảm bảo tính cân bằng. Ở cuộc đối đầu PSG, họ đã khiến bộ 3 tấn công (Neymar, Mbappe và Angel Di Maria - PV) không thể tỏa sáng. Chúng ta chỉ có thể tự hỏi họ đã làm điều đó bằng cách nào.

Pep Guardiola sử dụng tốt những cầu thủ chạy cánh. Kyle Walker là cầu thủ quan trọng trong đội hình của chiến lược gia này. Nếu đối đầu một đội bóng chơi tốc độ, bạn phải đảm bảo hàng phòng ngự của mình cũng nhanh tương tự vậy. Mỗi khi đối thủ có cơ hội, bạn sẽ giải quyết vấn đề để lấy lại thế trận một cách nhanh nhất.

Walker rất nhanh, còn Mbappe lại có trận đấu khá chìm, nếu không muốn nói là tệ. Tiền đạo người Pháp bị Ruben Dias bỏ túi và thậm chí có số lần chạm bóng còn thấp hơn thủ thành Ederson Moraes (30 so với 31 - PV).

Về Neymar, phẩm chất cá nhân của cậu ấy thật tuyệt. Neymar đã làm mọi thứ mình muốn ở khoảng thời gian đầu trận, sau đó thì ngược lại. Số 10 của PSG gần như biến mất và không tung ra được cú sút nào trong hiệp hai.

Khả năng tạo đột biến của Phil Foden là chìa khóa giúp Man City đánh bại PSG. Ảnh: Reuters.

Chìa khóa Phil Foden

Tuy nhiên, khi Man City kiểm soát trận đấu, mọi thứ đã thay đổi. Họ có đủ điều kiện cần thiết để đẩy cao đội hình, liên tục pressing, dồn ép và tấn công đối phương. Thật tốt khi Pep Guardiola để các cầu thủ thư giãn đầu óc và làm bất cứ điều gì họ muốn, đặc biệt là những người như Phil Foden.

Song, điều đó không có nghĩa Man City không cần tính toán những phương án để đối đầu PSG. Sự cân bằng là yếu tốt quan trọng nhất.

Man City có hơn 60%, có thể là 65%, cơ hội vào chung kết. PSG xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Mọi người phải tôn trọng những ngôi sao và khả năng ghi bàn của họ. Khi đội bóng của Pochettino có bàn, cục diện sẽ trở nên khác biệt.

Man City đã làm quá nhiều ở hiệp 2 trong trận lượt đi. Pep Guardiola cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi ở trận đấu với Crystal Palace tại Premier League. Điều đó đồng nghĩa họ đang có thể trạng tốt.

Foden là siêu sao. Cậu ấy có thể là chìa khóa định đoạt trận đấu.

Đôi khi ở những CLB lớn, các cầu thủ trẻ không phải lúc nào cũng thành công. Họ thường thất bại ở những rào cản cuối cùng. Tuy nhiên, Foden không biết đến sợ hãi.

Pep Guardiola là thiên tài. Ông ấy đã nhận ra Foden luôn chơi với sự ổn định ở đẳng cấp cao trong mọi trận đấu.

Một lần nữa, Man City có khoảng 65% cơ hội vào chung kết.

John Dykes là bình luận viên của Fox Sports. Ông từng thực hiện nhiều chương trình bình luận bóng đá nổi tiếng trên truyền hình và phỏng vấn nhiều danh thủ, cựu danh thủ như Frank Lampard, Mark Schwarzer, Michael Essien.

Rạng sáng 5/5 (giờ Hà Nội), Man City sẽ tiếp đón PSG ở bán kết lượt về Champions League. Trước cuộc đối đầu trên sân Etihad, ông John Dykes gửi cho Zing nhận định về trận đấu này.

'Man City đánh vào tâm lý PSG' Trả lời Zing, bình luận viên John Dykes của Fox Sports cho rằng Manchester City có lợi thế lớn để lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết Champions League.

John Dykes

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/man-city-co-65-co-hoi-vao-chung-ket-post1211185.html