Man City chuẩn bị 100 triệu bảng mua Haaland

Mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Man City trong mùa Hè tới sẽ là Erling Haaland và để chắc chắn thương vụ thành công, nửa xanh thành Manchester đã chuẩn bị một số tiền khổng lồ.

 Man City sẵn sàng chi 100 triệu bảng để mua Erling Haaland.

Man City sẵn sàng chi 100 triệu bảng để mua Erling Haaland.

Như đã biết, trong hợp đồng Haaland ký với Dortmund có điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 66 triệu bảng. Nhưng vấn đề là nó chỉ có thể kích hoạt vào mùa hè 2022. Bất cứ đội bóng nào muốn có được Haaland trước thời điểm đó sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn hơn rất nhiều.

Là một đội bóng lọc lõi, Man City thừa hiểu chuyện đó. Nhưng vấn đề là vào cuối mùa này, nhiều khả năng Sergio Aguero sẽ chia tay sân Etihad và họ cần một phương án thay thế đủ tầm. Gabriel Jesus từng được kỳ vọng nhưng sau rất nhiều thời gian thể hiện thất vọng, anh rõ ràng không phải là người được chọn trong mắt của Pep Guardiola. Mùa này, Jesus mới ghi 4 bàn ở Premier League.

Pep cần một trung phong mới, người đủ sức ghi trung bình 20 bàn/mùa một cách nhẹ nhàng như Aguero. Trên bình diện châu Âu lúc này, cầu thủ đạt đủ những điều kiện đó nhất là Haaland.

Nếu mua Haaland sớm hơn năm 2022, City sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn nhưng cũng tránh được sự cạnh tranh của rất nhiều đối thủ. Nên nhớ, trong hoàn cảnh hiện tại, một loạt đại gia từng nhăm nhe Haaland như Real Madrid, Barcelona hay PSG cũng đều gặp khó khăn về tài chính. Nếu City xuất kích vào lúc này, khả năng thành công sẽ cao hơn chờ một năm nữa.

Do đó, đội chủ sân Etihad sẵn sàng bỏ ra 100 triệu bảng để thuyết phục Dortmund nhả người. Dortmund từng tuyên bố rất cứng rắn về Haaland nhưng cần phải biết là họ cũng đang gặp khó khăn về kinh tế. Nếu có thể thu về 100 triệu bảng vào lúc này, Dortmund có thể giải quyết rất nhiều việc.

Về mặt cá nhân, City trải thảm tiền đúng nghĩa khi đề nghị mức đãi ngộ 400.000 bảng/tuần - phá trần khung lương bây giờ, với Haaland. Đây là số tiền rất lớn với một cầu thủ mới 20 tuổi và một người đại diện tham lam như Mino Raiola chắc chắn không dễ bỏ qua.

Đến với City, Erling Haaland sẽ đi theo bước chân của người cha Alf-Inge - cựu cầu thủ có 41 trận cho City tron giai đoạn 2000-2003. Mùa này, Erling đã ghi tới 22 bàn chỉ trong 21 trận cho Dortmund, trong đó có 6 bàn ở Champions League.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/man-city-chuan-bi-100-trieu-bang-mua-haaland/20210205041247998