Man City chi 40 triệu bảng mua 'hàng thải' của Chelsea

Man City sẵn sàng đầu tư số tiền 40 triệu bảng để qua mặt Tottenham trong cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Nathan Ake.

Kết thúc mùa giải 2018-2019, trung vệ Vincent Kompany đã chia tay Man City để trở lại CLB cũ Anderlecht đảm nhiệm vai trò HLV kiêm cầu thủ. Vì vậy, HLV Pep Guardiola buộc phải mua thêm trung vệ để khỏa lấp khoảng trống mà Kompany để lại tại sân Etihad.

Kể từ đầu mùa Hè đến này, Harry Maguire (Leicester City) luôn được xem là mục tiêu số một của Guardiola. Thế nhưng, Man City đang gặp phải sự cạnh tranh của M.U. Mặt khác, Leicester “hét” giá bán tuyển thủ Anh lên tới 100 triệu bảng.

Báo chí Anh cho hay, Man City chỉ muốn chi 65 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Maguire. Trong khi đó, M.U vừa nâng giá mua trung vệ người Anh từ 60 triệu bảng lên mức 70 triệu bảng. Điều đó khiến đương kim vô địch Premier League gặp không ít khó khăn.

Ý thức rõ điều đó, Guardiola đã quyết định chuyển hướng theo đuổi trung vệ Nathan Ake của Bournemouth. Ake là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo cầu thủ trẻ của Chelsea nhưng do không cạnh tranh được vị trí chính thức nên anh đã bị bán cho Bournemouth hồi tháng 6/2017 với giá 20 triệu bảng.

Kể từ đó đến nay, Ake đã có sự tiến bộ vượt bậc và được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc và có phong độ ổn nhất Premier League. Được biết, Guardiola rất thích phong cách thi đấu cũng như sự đa năng của tuyển thủ Hà Lan (có thể đá tốt ở vị trí trung vệ, hậu vệ cánh trái và tiền vệ phòng ngự).

Bên cạnh đó, mức giá của Ake cũng rẻ hơn khá nhiều so với Maguire. Theo tờ The Sun, Bournemouth sẵn sàng bán cầu thủ 24 tuổi với giá 40 triệu bảng.

Tottenham cũng muốn chiêu mộ Ake nhưng xét về tiềm lực tài chính cũng như sức hút, họ không thể sánh với nửa xanh thành Manchester.

Bảo Tuấn

Theo The Sun

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/man-city-chi-40-trieu-bang-mua-hang-thai-cua-chelsea-1435897.tpo