Man. City, Chelsea cùng thắng, bán kết FA Cup hội đủ anh tài

Chelsea chật vật đánh bại Leicester City với tỉ số 1-0, ĐKVĐ Man. City thắng dễ Newcastle 2-0 để giành hai chiếc vé còn lại vào vòng bán kết FA Cup.

Man. City chính thức trở thành cựu vương tại đấu trường Premier League năm nay, vì thế thầy trò HLV Pep Guardiola buộc phải bung sức để đoạt được danh hiệu quốc nội khác là FA Cup.

Tại vòng tứ kết FA Cup, Man. City đến làm khách trên sân của Newcastle. Mặc dù được đánh giá cao, tuy nhiên “Man Xanh” vẫn phải dè chừng bởi đội chủ nhà có nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Newcastle chọn lối chơi phòng ngự khi tung ra đội hình 5 hậu vệ. Ảnh: AP.

Newcastle chọn lối chơi phòng ngự khi tung ra đội hình 5 hậu vệ. Ảnh: AP.

Ngay từ những phút đầu, dàn sao của Man. City sớm “bắn phá” khung thành của thủ môn Darlow bằng lối chơi tấn công tốc độ. Nhưng tất cả những cú sút được tiền đạo bên phía “Man Xanh” tung ra đều không thể thành bàn, bởi đội chủ nhà Newcastle đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ.

Đến phút 24, Man. City có cơ hội rõ rệt khi Sterling có tình huống đối diện khung thành của Newcastle, nhưng pha lốp bóng của tiền vệ người Anh lại không thể đánh bại được người gác đền bên phía đội chủ nhà.

Grabiel Jesus té ngã trong vòng cấm mang về phạt đền cho Man. City. Ảnh: EPA.

Duy trì sức ép liên tục, phút 35 Man. City mở điểm bằng bàn thắng trên chấm phạt đền, sau khi tiền đạo Grabiel Jesus bị hậu vệ Fabian Schar đẩy ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Kevin De Bruyne không bỏ lỡ cơ hội giúp Man. City vươn lên dẫn trước 1-0 trong hiệp một.

De Bruyne ghi bàn trên chấm 11 mét giúp Man. City kết thúc hiệp một với lợi thế dẫn trước 1-0. Ảnh: Getty Images.

Sang hiệp hai, Newcastle vùng lên thi đấu và có cơ hội gỡ hòa ở phút 66, nhưng các chân sút của “Chích Chòe” không thể tận dụng thành công. Trong pha bóng này, tiền vệ Saint-Maximin nỗ lực xâm nhập vòng cấm và có đường căng ngang đầy bất ngờ cho tiền đạo Dwight Gayle. Ở tư thế đệm bóng cận thành và không có ai theo kèm, trung phong của Newcastle lại dứt điểm vọt xà.

Tiền đạo Dwight Gayle đệm bóng vọt xà, khiến Newcastle bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi để gỡ hòa. Ảnh: Getty Imaegs.

Bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa, lưới của Newcastle bất ngờ rung lên lần thứ hai chỉ hai phút sau đó. Từ tình huống phản công nhanh, Sterling có pha xử lý khéo léo khi ngoặt bóng vào trong rồi thực hiện pha cứa lòng trước vòng cấm. Bóng từ chân Sterling đi vào góc xa khung thành giúp Man. City nâng tỉ số lên thành 2-0.

Sterling cứa lòng đẹp mắt trước vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man. City. Ảnh: Getty Images.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Man. City vẫn duy trì sức ép lên hàng thủ 5 người của Newcastle, nhưng bàn thắng thứ ba vẫn không thể đến với thầy trò HLV Pep Guardiola. Giành chiến thắng với tỉ số 2-0 trên sân của Newcastle, Man. City tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu FA Cup của mình khi có vé vào vòng bán kết.

Trận đấu được xem là kịch tính nhất tại vòng tứ kết FA Cup giữa Chelsea và Leicester City có kết quả 1-0 nghiêng về thầy trò HLV Lampard. Đến làm khách trên sân King Power của Leicester City, “The Blues” gặp nhiều khó khăn để có được bàn thắng trước lối chơi quyết liệt của đội chủ nhà.

Mãi đến phút 63 Chelsea mới có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, nhờ pha băng vào đệm bóng cận thành của Barkley sau khi tiền vệ người Anh đón được đường tạt bóng thuận lợi của Willian bên cánh phải.

Pha làm bàn của Barkley giúp Chelsea giành chiến thắng 1-0 trước Leicester City để có vé vào vòng bán kết FA Cup. Ảnh: Reuters.

Với việc Chelsea và Man. City cùng giành chiến thắng trước các đối thủ tại vòng tứ kết FA Cup, vòng bán kết sẽ hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi hội ngộ đầy đủ các “ông lớn” gồm: Man. United, Arsenal, Chelsea và Man. City.

Kết quả các trận tứ kết FA Cup:

MINH TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/man-city-chelsea-cung-thang-ban-ket-fa-cup-hoi-du-anh-tai-921112.html