Man City 'chạy án': 5 CLB trả ơn ông chủ UAE, phán quyết xuống hạng vô nghĩa?

Man City đứng trước đại nạn chưa từng có kể từ ngày giới chủ UAE đổ bộ xuống CLB thành Manchester. Giờ là lúc quyền năng của giới chủ giàu có phát huy giá trị.

Man City bắt đầu "chạy án"

Man City khốn khổ vì có một ông chủ giàu có. Hơn 100 vi phạm bị phanh phui sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm của LĐBĐ Anh và ban tổ chức giải Premier League. Khốn khổ ở chỗ, Man City bị kết tội sử dụng nguồn tiền của giới chủ một cách bất hợp pháp thông qua các bản hợp đồng "ma".

Man City đã bắt đầu quá trình "chạy án"

Man City đã bắt đầu quá trình "chạy án"

Trong trường hợp xấu, Man City không chỉ bị trừ điểm ở Ngoại hạng Anh mùa này, mà còn bị tước một số chức vô địch Ngoại hạng Anh mà họ giành được ở các mùa giải trước. Tệ hơn nữa, đội chủ sân Etihad sẽ bị đánh tụt hạng, xuống chơi ở giải hạng Nhất hoặc thậm chí các cấp độ thấp hơn.

Nhưng vẫn có những cơ sở nhất định để Man City lật ngược thế cờ. Khoản B.6 của điều luật Premier League quy định rằng LĐBĐ Anh có thể trục xuất một CLB khỏi tư cách thành viên khi một nghị quyết đặc biệt có hiệu lực và phải được thông qua bởi đa số. Số lượng CLB đồng thuận với phán quyết trừ điểm hay đánh xuống hạng Man City phải được thông qua bởi tối thiểu ba phần tư số CLB thành viên trong cuộc bỏ phiếu bởi đại diện của họ.

Như vậy, Man City cần ít nhất 5 CLB đứng về phía mình, bỏ phiếu trống trong cuộc họp đặc biệt mà Premier League dự kiến tổ chức trong thời gian tới. Nguồn tin của tờ Daily Express cho hay, Man City đang ngầm thực hiện một cuộc vận động hành lang quy mô lớn để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là cuộc bỏ phiếu kể trên.

Những đội bóng nào cứu "Man xanh"?

Newcastle có giới chủ đến từ Saudi Arabia, một quốc gia có mối quan hệ thân thiết với UAE. Và hơn hết, CLB này cũng đang trong quá trình "hóa rồng", giống hệt Man City đã từng. Họ cần có điểm tựa để phòng hờ cho chính mình trong tương lai. Như vậy, Man City đã có được 1 phiếu chống.

Man City cần tìm được 5 đồng minh đứng về phía mình

Southampton là đội bóng tiếp theo có thể đứng về phía Man City. Đội bóng này "chịu ơn" nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Chỉ trong mùa giải 2022/23 này, Southampton được ưu tiên mua 4 cầu thủ của Man City (Gavin Bazunu, Romeo Lavia, Samuel Edozie và Juan Larios) với tổng chi phí gần 40 triệu bảng. Theo đánh giá, đây đều là những thương vụ với chi phí rất hời cho đội chủ sân St. Mary.

Leeds United được cho là lá phiếu chống thứ ba cho Man City. Trong 2 mùa giải trở lại đây, tình hình hợp tác giữa 2 CLB là cực kỳ khăng khít. Leeds vớ bẫm từ vụ bán Kalvin Phillips cho đội chủ sân Etihad. Đổi lại, họ mua được Jack Harrison với mức giá chỉ 13 triệu bảng và giờ đang đóng vai trò trụ cột tại sân Elland Road.

Vẫn còn 2 lá phiếu chống nữa Man City cần có trong cuộc vận động hành lang của mình. Đây sẽ là lúc giới chủ UAE "rải tiền" để cứu rỗi đội quân của HLV Pep Guardiola. Đây là thời điểm lịch sử với Man City! Công cuộc xây dựng đế chế xanh của ông chủ Sheikh Mansour, chủ tịch Khaldoon Al Mubarak cùng thuộc cấp đứng trước nguy cơ sụp đổ sau hơn 1 thập kỷ nỗ lực.

Trong những năm trở lại đây, LĐBĐ Anh tỏ ra mạnh tay với các vi phạm liên quan đến luật Công bằng tài chính. Đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất Queens Park Rangers bị phạt tới 40 triệu bảng, sau đó giảm còn 20 triệu bảng nhờ cuộc kháng cáo. Portsmouth trở thành đội bóng đầu tiên và duy nhất ở Premier League bị trừ điểm vào mùa giải 2009/10 liên quan đến sai phạm tương tự.

Tiến Long (TH)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/man-city-chay-an-5-clb-tra-on-ong-chu-uae-phan-quyet-xuong-hang-vo-nghia-c28a47945.html