Man City 3-1 Man Utd: Chiến thắng toàn diện

Không có bất cứ điều thần kì nào đến với thầy trò Mourinho khi Man City đã thể hiện sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng ở trận derby thành Manchester để tiếp tục chiếm giữ ngôi đầu bảng Premier League.

Hành quân đến Etihad, M.U tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi Paul Pogba không thể ra sân vì chấn thương, trong khi Romelu Lukaku và Alexis Sanchez đều phải ngồi dự bị vì thể lực chưa hồi phục hoàn toàn. Thay thế bộ ba này là Ander Herrera, Lingard và Rashford. Ngược lại, Man City có đội hình mạnh nhất và HLV Pep Guardiola dễ dàng xoay vòng lực lượng do trong tay có nhiều cầu thủ chất lượng.

Man City áp đảo toàn diện trong suốt trận đấu

Với lợi thế sân nhà, Manchester City tỏ rõ ý đồ "đánh phủ đầu" khi lập tức đẩy cao đội hình tấn công. Ngay những phút thi đấu đầu tiên, The Citizens đã tạo ra được những cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Khung thành Man Utd không thể trụ vững đến phút 11. Từ đường căng ngang không thể tốt hơn của Sterling, Bernando Silva đưa ra cú đệm bóng trước khi David Silva dứt điểm thành thành công đưa Man City vươn lên dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng, Man City chưa hài lòng và họ tiếp tục thi đấu áp đảo nhằm gia tăng cách biệt an toàn. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Man City tiếp tục kiểm soát bóng nhưng không ghi thêm được bàn thắng. Trong khi đó, Man Utd gần như không lên được bóng.

Khi hiệp 2 mới diễn ra được vài phút, Manchester United đón nhận bàn thua thứ 2. Tận dụng cơ hội, Aguero đi bóng trước khi dứt điểm đẳng cấp đưa Man City vươn lên dẫn 2-0.

Lúc này, không ít người lo ngại M.U sẽ vỡ trận. Thực tế, đội khách suýt thua thêm ở phút 55, nhưng Sterling bất ngờ xử lý quá chậm trong tình huống đối mặt với De Gea và khiến cơ hội trôi qua. Đến phút 57, HLV Mourinho quyết định tung Lukaku vào thay Lingard. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả ngay lập tức. Chỉ 30 giây sau khi vào sân, Lukaku đã khiến Ederson phạm lỗi trong vòng cấm Man City và mang về phạt đền cho M.U. Trên chấm 11m, Martial dễ dàng đánh lừa Ederson để ghi bàn gỡ 1-2 cho đội khách.

Martial tiếp tục ghi bàn nhưng không thể giúp M.U chiến thắng

Trong khoảng thời gian còn lại, trận đấu kịch tính hơn khi Man Utd tiếp tục đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, họ không những không ghi được bàn mà còn để thủng lưới thêm lần nữa. Gundogan, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City.

Chiến thắng này vừa đủ giúp Man City lấy lại ngôi đầu bảng từ Liverpool. Sau 12 vòng đấu, họ đã có 32 điểm, hơn Liverpool 2 điểm và hơn Chelsea 4 điểm.Trong khi đó, Man Utd đã bị Watford và Bournemouth đẩy xuống vị trí thứ 8 với có 20 điểm, kém vị trí thứ tư của Tottenham tới 7 điểm.

Đội hình xuất phát:

Man City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Fernandinho, D.Silva, Mahrez, B.Silva, Sterling, Aguero

MU: De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Herrera, Matic, Fellaini, Lingard, Rashford, Martial.

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/man-city-3-1-man-utd-chien-thang-toan-dien-15703