Màn biểu diễn đặc biệt đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở New Zealand

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 13-3 được chào đón bằng những điệu nhảy của người Maori trong chuyến thăm New Zealand

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ New Zealand với nghi thức truyền thống chào đón thượng khách của dân tộc Maori và 19 loạt đại bác hôm 13-3.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chủ trì lễ đón, được mở đầu bằng màn múa đón khách quý mang đậm nét văn hóa truyền thống của các chiến binh Maori.

Sau đó, Thủ tướng đã tham gia nghi thức Hongi (chạm mũi, một nét đặc trưng của người Maori khi chào hỏi).

Tiếp đến, nghi lễ chào cờ được tiến hành trong tiếng quân nhạc cử quốc thiều của Việt Nam và cùng lúc, 19 phát đại bác được bắn tại Tòa nhà Chính phủ New Zealand, thể hiện nghi thức chào đón cao nhất dành cho người đứng đầu chính phủ.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng của lễ đón.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Nghi thức chào đón truyền thống của người Maori - tộc người đầu tiên khai phá, sinh sống tại xứ đảo New Zealand. Ảnh: TTXVN

Ảnh: VGP

Ảnh: VGP

Nghi thức chào cờ tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Ảnh: TTXVN)

P.Võ (Theo TTXVN,VGP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/man-bieu-dien-dac-biet-don-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-o-new-zealand-20180314112844062.htm