Màn ăn mừng ấn tượng của VĐV điền kinh Việt Nam trong ngày đầu tranh tài

Trong ngày tranh tài đầu tiên, bộ môn điền kinh đã mang về 4 tấm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Chiều 14/5, bộ môn điền kinh tiếp tục bước vào tranh tài ở các nội dung chung kết: 200m nam, 200m nữ, 1500m nam, 4x400 nam nữ với nhiều cái tên được kỳ vọng như Ngần Ngọc Nghĩa, Trần Văn Đảng, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh.

Các VĐV tranh tài ở nội dung 200m nam.

Các VĐV tranh tài ở nội dung 200m nam.

VĐV Ngần Ngọc Nghĩa nhận sự kỳ vọng vào tấm HCV ở mội dung 200m nam, tuy nhiên trước VĐV trẻ 16 tuổi của Thái Lan quá vượt trội, Ngần Ngọc Nghĩa không thể làm nên bất ngờ và giành tấm HCB cho điền kinh Việt Nam.

Giành tấm HCV thuyết phục ở nội dung 1500m nữ vào buổi sáng, Nguyễn Thị Oanh bước vào nội dung 5000m nữ để hướng đến tấm HCV thứ 2. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Nguyễn Thị Oanh không ai khác người đồng đội là Phạm Thị Hồng Lệ.

Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ cạnh tranh nhau tấm HCV nội dung 5000m nữ.

Đáng chú ý, trên sân Mỹ Đình chiều ngày 14/5 có sự góp mặt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia SEA Games 31 đến động viên các VĐV thi đấu. Không nằm ngoài dự đoán, Nguyễn Thị Oanh đã cán đích đầu tiên và người thứ 2 là Hồng Lệ. Đây là tấm HCV thứ 2 của Nguyễn Thị Oanh trong ngày thi đấu đầu tiên của bộ môn điền kinh.

Ở nội dung 1500m nam, điền kinh Việt Nam chờ đợi vào Trần Văn Đảng của Hà Nội đang nắm giữ tấm HCV ở giải vô địch quốc gia. Nội dung này còn 1 VĐV của Việt Nam là Lương Đức Phước. Bất ngờ đã xảy ra khi Trần Văn Đảng hụt hơi ở những bước chạy cuối cùng và để tuột mất tấm HCV vào tay Lương Đức Phước với thành tích ba phút 54 giây 37.

Lương Đức Phước ăn mừng sau khi đánh bại chính người đàn anh để giành HCV nội dung 1500m.

Trong khi đó, trong ngày thi đấu đầy ấn tượng, điền kinh Việt Nam tiếp tục có thêm tấm HCV ở nội dung ném lao. Chủ nhân của tấm HCV này là Nguyễn Hoài Văn với thành tích 70,87m.

Nguyễn Hoài Văn có tấm HCV đầu tiên tại SEA Games.

Nội dung cuối cùng được chờ đợi của điền kinh Việt Nam là 4x400m đồng đội với sự góp mặt của bộ tứ Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Trần Đình Sơn và Quách Thị Lan.

Trong phần đầu của màn tranh tài, các VĐV Việt Nam luôn thể hiện sự vượt trội và dẫn đầu. Tuy nhiên, VĐV của Thái Lan có màn bứt tốc ở những bước chạy cuối cùng và đánh bại các VĐV của Việt Nam để giành HCV.

Trong ngày tranh tài đầu tiên, bộ môn điền kinh đã mang về 4 tấm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/man-an-mung-an-tuong-cua-vdv-dien-kinh-viet-nam-trong-ngay-dau-tranh-tai.html