Mặn 4 g/l có thể xâm nhập sâu do thủy điện Trung Quốc giảm xả

Thủy điện Cản Hồng (Trung Quốc) giảm xả 20 ngày trong tháng 1 này sẽ ảnh hưởng tới Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là vào dịp Tết Tân Sửu 2021.

 Thủy điện Cảnh Hồng, Trung Quốc. Ảnh: TL.

Thủy điện Cảnh Hồng, Trung Quốc. Ảnh: TL.

Theo Ủy hội sông Mekong quốc tế, từ ngày 5-24/1/2021, lưu lượng xả ra của Thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) xuống hạ lưu sẽ giảm xuống còn khoảng 1.000 m3/s để bảo trì lưới điện. So với trước đó, lưu lượng giảm tới 904 m3/s.

Đây được coi là yếu tố bất lợi cho sản xuất ở Đồng bằng sông Cửu Long khi mà lượng trữ trong Biển Hồ (Tonle Sap) và dòng chảy đến Kratie (đầu châu thổ Mekong) đang giảm nhanh.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, việc giảm xả của thủy điện Cảnh Hồng sẽ ảnh hưởng đến Đồng bằng sông Cửu Long vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2, đúng vào thời điểm cả nước chuẩn bị kết thúc năm Canh Tý và đón Xuân Tân Sửu.

Dự báo ảnh hưởng của đợt giảm xả ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ bắt đầu từ 25/1 và kết thúc vào 25/2. Trong đó, thời kỳ ảnh hưởng lớn nhất đúng vào những ngày Tết Tân Sửu, từ 8-16/2/2021. Mặn 4 g/l có thể xâm nhập vào sâu trên dòng chính, các cửa sông Cửu Long 50-70 km và 85-95 km trên sông Vàm Cỏ.

Sơn Trang

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/man-4g-l-co-the-xam-nhap-sau-do-thuy-dien-trung-quoc-giam-xa-d281620.html