Mamamoo - nhóm nhạc liên tục gây tranh cãi vì mặc phản cảm

Được đánh giá cao về khả năng ca hát nhưng Mamamoo cũng nhiều lần bị chỉ trích vì phong cách thời trang gợi cảm quá mức. Khán giả cho rằng trang phục của họ ngày càng phản cảm.

Mamamoo biểu diễn với phong cách sexy MV mới nhất của Mamamoo là "HIP" được phát hành cuối năm 2019. Trong sản phẩm, nhóm truyền tải thông điệp về sự tự tin trước những lời chỉ trích về phong cách thời trang.

 Mamamoo là một trong những nhóm nhạc được đánh giá cao về tài năng tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Nhóm nữ không nổi trội về ngoại hình, không đi theo tiêu chuẩn cái đẹp của số đông đồng nghiệp Kpop. Thay vào đó, họ chú trọng giọng hát và âm nhạc. Cả bốn thành viên được khen ngợi về chất giọng lẫn kỹ năng thanh nhạc. Nhờ đó, họ gặt hái nhiều thành công, đặc biệt mảng nhạc số. Các ca khúc của Mamamoo mỗi khi ra mắt đều được đông đảo khán giả đón nhận.

Mamamoo là một trong những nhóm nhạc được đánh giá cao về tài năng tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Nhóm nữ không nổi trội về ngoại hình, không đi theo tiêu chuẩn cái đẹp của số đông đồng nghiệp Kpop. Thay vào đó, họ chú trọng giọng hát và âm nhạc. Cả bốn thành viên được khen ngợi về chất giọng lẫn kỹ năng thanh nhạc. Nhờ đó, họ gặt hái nhiều thành công, đặc biệt mảng nhạc số. Các ca khúc của Mamamoo mỗi khi ra mắt đều được đông đảo khán giả đón nhận.

Nhóm đi theo phong cách gợi cảm, cá tính với lối trình diễn tự tin. Tuy nhiên, trong sự nghiệp âm nhạc, Mamamoo cũng nhiều lần gây tranh cãi vì trang phục được nhận xét táo bạo, đôi khi phản cảm, sexy quá mức.

Mới đây, khi phát hành single đầu tay và ca khúc chủ đề cùng tên Spit it out, trưởng nhóm Solar đi theo hình tượng sexy. Tuy nhiên, việc cô xuất hiện với bộ váy xuyên thấu có gắn nhiều nhãn dán hoạt hình khiến khán giả bức xúc. Họ cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 1991 đang tình dục hóa những sản phẩm vốn dành cho trẻ em. “Quần áo, phụ kiện và kiểu tóc trẻ con. Trẻ em sẽ là nạn nhân của vấn đề này. Chúng trở thành nạn nhân của vấn đề lạm dụng tình dục mà không hề hay biết", một khán giả chỉ trích.

Trước đó, Mamamoo cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì vấn đề tương tự, đặc biệt là em út Hwasa. Tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards diễn ra ở Nhật Bản vào tối 12/12, cô mặc trang phục như đồ bơi, khoe vòng ba nóng bỏng. Cô tự tin khoe thân hình săn chắc, khỏe khoắn trong những chiếc quần ngắn hoặc trang phục bodysuit.

Đầu tháng 7/2019, trang My Daily đưa tin Hwasa không mặc áo lót đến sân bay Hàn Quốc. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 bị phát hiện chỉ mặc crop top 2 lớp và thả rông. Đáp lại những tranh cãi, em út nhóm Mamamoo cho biết: "Tôi không cố tình làm gì cả. Tôi chỉ muốn được thoải mái và tự nhiên nhất. Tôi hành động một cách bản năng".

Các thành viên khác của Mamamoo cũng có quan điểm tương tự. "Chúng tôi tận hưởng với những gì mình làm, chỉ cần đó không phải hành vi trái đạo đức", trưởng nhóm Solar bày tỏ. "Nếu bạn quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình, bạn sẽ không thế giữ được bản sắc cá nhân. Chỉ cần bạn yêu thương và tự tin vào bản thân, thế là quá đủ", rapper Moon Byul đồng tình.

MV mới nhất của nhóm là HIP có câu hát "Thời trang của tôi gây ra tranh cãi". Bốn thành viên thừa nhận bài hát được viết theo tâm trạng và sự việc xảy ra xung quanh họ. MV sử dụng màu sắc táo bạo và trang phục đa dạng để miêu tả hình ảnh của Mamamoo như những người phụ nữ tự tin ủng hộ những gì họ tin tưởng.

Mamamoo hoạt động với 4 thành viên Solar, Moonbyul, Wheein và Hwasa. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 19/6/2014 với ca khúc Mr. Ambiguous. Nhóm có nhiều ca khúc được yêu thích như Um Oh Ah Yeh, Starry Night, HIP… Trước Solar, 3 thành viên còn lại của nhóm đã được phát hành sản phẩm solo.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mamamoo-nhom-nhac-lien-tuc-gay-tranh-cai-vi-mac-phan-cam-post1077556.html