MAMA tại Việt Nam: Mông lung như một trò đùa?

Chỉ còn vài giờ nữa, lễ trao giải thưởng âm nhạc châu Á Mnet MAMA 2017 sẽ chính thức diễn ra tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM Việt Nam. Cùng thời gian, giải thưởng MAMA cũng tổ chức cả ở Hồng Kông và Nhật Bản. Ban tổ chức vừa công bố danh sách sao Việt sẽ là người công bố giải thưởng tại sân khấu MAMA Việt Nam vào tối ngày 25-11. Khán giả yêu K-Pop ở Việt Nam đang 'choáng', vì sao giải thưởng âm nhạc châu Á, do Hàn Quốc tổ chức lại như đêm âm nhạc hữu nghị thế này!

Các nghệ sĩ tên tuổi như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, siêu mẫu Thanh Hằng, hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Diễm My 9X, Angela Phương Trinh, ca sĩ Lê Hiếu, Trịnh Thăng Bình, Erik, nhạc sĩ Khắc Hưng, Chi Pu và nam diễn viên Tuổi thanh xuân Kang Tae Oh sẽ đến với thảm đỏ của 2017 MAMA Premiere tại Việt Nam với tư cách là người trao giải thưởng. Ban tổ chức khẳng định vai trò người trao giải là một phần cực kì quan trọng, vì thế, người nắm giữ trọng trách này phải thật sự tài năng.

Được MAMA “chọn mặt gửi vàng” cho vị trí này, các nghệ sĩ phải là những người thỏa mãn được các tiêu chí nhất định, một trong số đó là đạt được thành tựu trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình. Thông thường, đó có thể là một nhạc sĩ tài ba, sản xuất hàng loạt các bản hit để đời, hoặc một ca sĩ sở hữu các ca khúc đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, hay là một diễn viên với bộ sưu tập các vai diễn đi vào lòng người. Ngoài ra, nghệ sĩ đó còn phải nhận được sự yêu mến của khán giả, hay nói cách khác là có lượng người hâm mộ hùng hậu.

Giải MAMA tại Việt Nam, dàn khách mời hầu hết là nghệ sĩ Việt, duy nhất Kang Tea Oh là người Hàn Quốc. ẢNH:BTC MAMA 2017

Ban tổ chức MAMA cũng mới công bố rằng: Tại Việt Nam, nữ ca sĩ Thu Minh sẽ đảm nhận vài trò host chính và phát biểu trên sân khấu MAMA. Vai trò tương đương được giao cho nam diễn viên “Reply 1988” Park Bo Gum ở Nhật Bản và ngôi sao Hậu duệ Mặt trời Song Joong Ki ở Hồng Kông.

Đến nay, danh sách các nghệ sĩ Hàn sẽ sang Việt Nam biểu diễn gồm có Kim Samuel, hai nhóm nhạc thần tượng Wanna One và Seventeen, bên cạnh các ca sĩ Việt như Tóc Tiên, Đức Phúc, Hòa Minzy và Erik. Đêm trao giải tại Việt Nam tại nhà hát Hòa Bình (TP HCM) là đêm mở màn cho loạt sự kiện MAMA tại ba quốc gia năm nay.

Sau rất nhiều câu hỏi rằng: Tại sao MAMA ở Việt Nam chỉ tổ chức tại một không gian nhỏ, dàn ca sĩ Hàn lèo tèo và tại sao không phải là ngôi sao người Hàn Quốc đóng vai trò “host” thì khán giả bắt đầu nhận ra rằng, MAMA ở Việt Nam hình như giống một đêm ca nhạc hữu nghị Hàn - Việt hơn.

Thu Minh có thể rất nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng so tầm ảnh hưởng châu Á không thể nào bằng Song Joong Ki hay Park Bo Gum. Chưa kể, tại Nhật Bản và Hồng Kông, danh sách người công bố giải thưởng đa phần đều là các nghệ sĩ tên tuổi của Hàn có tầm ảnh hưởng khu vực và thế giới lớn. Khán giả yêu K-Pop tại Việt Nam đang thấy quá “mông lung” và có cảm giác rằng đây giống một giải thưởng trong nước, do Việt Nam tổ chức hơn một giải thưởng khu vực.

Trước đó, có nhiều ý kiến cho rằng MAMA đã quá “tham” khi tổ chức ở cả ba nơi, ngoài Hàn Quốc để vơ vét doanh thu bán vé, không những thế, đến thời điểm này, MAMA tại Việt Nam sẽ trao những hạng mục giải thưởng nào, Ban tổ chức cũng không tiết lộ. Với một lễ trao giải được phân làm ba nơi tổ chức, việc chia hạng mục giải thưởng quả thực là băn khoăn của không ít khán giả.

Trước đêm diễn ra lễ trao giải chính thức, giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) bị khán giả Hàn chỉ trích dữ dội vì không kiểm soát được hệ thống bình chọn của mình. Mới đây, cư dân mạng đã bình chọn Mnet Asian Music Awards (MAMA) là lễ trao giải âm nhạc không đáng tin nhất tại Hàn Quốc. Lý do được đưa ra là vì Ban tổ chức MAMA quá thiên vị cho các Cty giải trí lớn, bên cạnh đó là những vụ lùm xùm liên quan đến việc gian lận bình chọn từ các fandom thuộc các idolgroup nổi tiếng.

Trước đây, MAMA luôn là lễ trao giải khiến fan trông chờ nhất vì những màn biểu diễn kết hợp hoành tráng cũng như dàn nghệ sỹ đình đám tham gia. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, MAMA lại là sự kiện đầy thị phi với những vụ việc tiêu cực liên tiếp xảy ra trong quá trình bình chọn, trao giải cho đến tận khi kết thúc. Các sao lớn nhà YG (một trong ba Cty giải trí lớn nhất Hàn Quốc) đã tuyên bố “cạch mặt” MAMA.

G-Dragon, thành viên nhóm nhạc đình đám Big Bang có lần còn “dội gáo nước lạnh” vào Ban tổ chức MAMA khi ngay tại đêm sân khấu trao giải thưởng năm 2014, anh hát đoạn: ““MAMA à, một năm rồi đấy. Vì các ngài lập ra những giải thưởng to thế, các ngài phải trao tặng thật hào phóng kẻo mấy đứa con sẽ đánh nhau”.

Lùm xùm là thế, nhưng MAMA vẫn gây sốt ở các quốc gia ngoài Hàn Quốc, trong đó có Việt Nam, khỏi phải nói, khán giả Việt đã háo hức thế nào khi hay tin MAMA chọn Việt Nam là một trong ba nơi diễn ra lễ trao giải, rất tiếc, cho đến bây giờ, mọi thứ liên quan đên MAMA đối với người yêu K-Pop Việt vẫn mông lung như một trò đùa, không biết gọi tên như thế nào cho đúng.

Lễ Mnet Asian Music Awards 2017, tổ chức bởi CJ E&M thông qua kênh âm nhạc Mnet, sẽ diễn ra từ ngày 25-11 đến ngày 1-12-2017 tại Việt Nam, Nhật Bản và Hồng Kông. Buổi lễ sẽ được trao giải Mnet Asian Music Awards lần thứ tám được tổ chức ở bên ngoài Hàn Quốc và lễ trao giải thứ 19 trong lịch sử của chương trình. Những người được đề cử đã được công bố vào ngày 19-10-2017 thông qua Chương trình phát sóng đặc biệt MAMA năm 2017 được phát sóng trên Mnet phát sóng trên toàn quốc và toàn cầu.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/mama-tai-viet-nam-mong-lung-nhu-mot-tro-dua-107790.html