MAMA 2019 gọi tên Hoàng Thùy Linh cùng Jack và K-ICM

Giải thưởng Mnet Asian Music Awards (MAMA) năm 2019 đã gọi tên Hoàng Thùy Linh ở hạng mục Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất châu Á (Best Asian Artist - Vietnam). Đây là giải thưởng thứ 3 trong năm của Hoàng Thùy Linh (sau giải Ca sĩ phong cách của năm của tạp chí Elle và Nữ nghệ sĩ của năm của Haper' s Bazaar) và là giải thưởng đầu tiên sau khi ra mắt album phòng thu thứ 3 Hoàng.

 Hoàng Thùy Linh đã vinh dự trở thành nghệ sĩ Việt Nam tiếp theo được nhận giải thưởng MAMA

Hoàng Thùy Linh đã vinh dự trở thành nghệ sĩ Việt Nam tiếp theo được nhận giải thưởng MAMA

“Tôi đón nhận thông tin từ BTC của MAMA năm nay rằng mình được chọn là Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất châu Á (Best Asian Artist - Vietnam) một cách khá bình tĩnh. Không phải vì tôi biết chắc giải thưởng đó là của mình, mà vì bản thân tôi chưa bao giờ chọn giải thưởng là mục đích hay mục tiêu của mình trong âm nhạc.

Có thể nói năm 2019 là một năm lao động miệt mài nhất, nhưng cũng ngọt nhất của tôi suốt 10 năm đi hát vừa qua. Từ Để Mị nói cho mà nghe, Tứ phủ rồi đến album phòng thu thứ 3 Hoàng và cả phim truyền hình Mê cung, thật sự nghĩ lại mới thấy mình đã làm quá nhiều việc trong suốt một năm qua đến nỗi không có thời gian để đi chơi hay nghĩ đến một giải thưởng nào đó.

Mục tiêu duy nhất của tôi trong tất cả những sản phẩm mình làm chỉ đơn giản là khán giả. Điều tôi mong mỏi nhất chính là những ai nghe được bài hát của Hoàng Thùy Linh sẽ thấy đó là một sản phẩm văn minh và yêu thích nó. Tôi tin người nghệ sĩ nào cũng muốn như thế thôi”, Hoàng Thùy Linh chia sẻ.

Hoàng Thùy Linh hạnh phúc khi nhận giải MAMA

Ca sĩ cũng cho biết cảm xúc khi được cầm trên tay chiếc cúp MAMA chính xác là sự biết ơn và một chút thỏa mãn. Thỏa mãn vì những gì mình muốn làm trong âm nhạc, để phục vụ khán giả một lần nữa được công nhận nhưng theo một hình thái khác. Đó là một danh hiệu danh giá, là một chiếc cúp sẽ ''chễm chệ'' trên kệ nhà mình, là một kỷ niệm đáng tự hào.

“Tôi thật sự cảm thấy biết ơn những đàn anh, đàn chị trong nghề đã dạy dỗ, đã tạo điều kiện để Hoàng Thùy Linh có được dũng khí làm điều mình muốn. Nếu không có những sự tin tưởng và kỳ vọng đó, không có sự yêu mến và kiên trì từ khán giả, không có những nỗ lực và xả thân của các đồng đội, tôi sẽ không thể thành công và không có bất kỳ giải thưởng nào cả”, nữ ca sĩ trải lòng.

Jack và K-ICM tại lễ trao giải

Ngoài Hoàng Thùy Linh, Jack và K-ICM cũng thắng giải thưởng MAMA với hạng mục Best New Asian Artist Vietnam - Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc tại Việt Nam. Khán giả cho rằng đây là giải thưởng xứng đáng với hai nghệ sĩ trẻ khi nhìn lại những sản phẩm họ đã phát hành một năm qua.

Các ca khúc do bộ đôi 9X phát hành như Sóng gió, Em gì ơi, Hồng nhan, Bạc phận đều là hit. Với Em gì ơi, bộ đôi chỉ mất 77 phút để vươn lên dẫn đầu BXH nhạc số Zing MP3.

MAMA - Mnet Asia Music Awards - là giải thưởng âm nhạc uy tín thường niên của Hàn Quốc, do công ty Mnet Media khởi xướng và duy trì. MAMA cũng là một giải thưởng âm nhạc đầu tiên của làng giải trí Hàn Quốc, với quy mô và mức độ ủng hộ ngày càng mở rộng với những hạng mục quốc tế. Tại Việt Nam, MAMA được khán giả đón chờ và ủng hộ mỗi năm. Đặc biệt, năm 2017, đêm trao giải đã được diễn ra tại 3 quốc gia trong đó có Việt Nam.

Dạ Thảo - Ảnh NVCC

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/mama-2019-goi-ten-hoang-thuy-linh-cung-jack-va-k-icm-126918.html