MAMA 2018: Gây tranh cãi từ đề cử, bị 2 'ông lớn' SM, YG tẩy chay?

Chính thức khởi động mùa bình chọn mới, MAMA tiếp tục gây bất bình vì bỏ quên những thần tượng của YG.

Dịp cuối năm, sự chú ý của cộng đồng fan Kpop dồn hết cho những lễ trao giải âm nhạc. Giải thưởng danh giá sẽ thuộc về ai?… đó là chủ đề được dư luận quan tâm, bàn tán hơn cả.

Với Mnet Asian Music Awards (MAMA), dù liên tiếp các năm vướng tranh cãi về tính công bằng và bị 2 “ông lớn” SM, YG tẩy chay nhưng bằng thâm niên nhiều năm tổ chức, giải thưởng vẫn có sức hút lớn với fan Kpop.

Vừa qua, MAMA chính thức khởi động mùa bình chọn mới khi tung ra danh sách đề cử. Từ đó, những cuộc chiến bình chọn, những cuộc tranh cãi giữa cộng đồng fan chính thức được “châm ngòi”.

Lùm xùm từ vòng đề cử

Việc bùng nổ tranh cãi đã trở thành thông lệ mỗi khi MAMA công bố danh sách đề cử. Năm nay không ngoại lệ. Vô vàn câu hỏi được đặt ra bất chấp việc đơn vị tổ chức chưa bao giờ có câu trả lời.

Thắc mắc lớn nhất xoay quanh sự biến mất của Winner, iKON ở hạng mục Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất. Trong danh sách đề cử, chỉ BTS hay Wanna One được đánh giá là thực sự xứng đáng.

3 đề cử còn lại thuộc về GOT7, NCT 127, Seventeen. Các nhóm này tuy có lượng fan hùng hậu, thành tích album khả quan nhưng ảm đạm mảng nhạc số. Thậm chí, trụ hạng top 10 bảng xếp hạng Melon cũng là điều quá xa vời, trái ngược hoàn toàn với iKON và Winner.

Khán giả bất bình khi không thấy iKON và Winner trong hạng mục Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất.

Khán giả bất bình khi không thấy iKON và Winner trong hạng mục Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất.

Everyday của Winner đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong khi Love Scenario của iKON là hiện tượng dịp đầu năm 2018. Về cả thành tích lẫn tài năng, iKON, Winner được nhận xét xứng đáng góp mặt trong danh sách.

Phần đông khán giả theo dõi Kpop suốt 1 năm vừa qua đều thừa nhận Love Scenario Bboom Bboom của Momoland là hai trong số những ca khúc phổ biến, có sức lan tỏa lớn nhất. Ca khúc của iKON thậm chí bị cấm phát tại trường học vì trẻ em hát theo quá nhiều. Trong khi đó, Bboom Bboom tạo cơn sốt cover vũ đạo.

Thế nhưng, chung số phận hẩm hiu, iKON vắng bóng ở hạng mục Nhóm nam xuất sắc nhất, Nghệ sĩ của năm, còn Momoland trượt đề cử Màn trình diễn dance xuất sắc nhất, Bài hát của năm.

Trường hợp Momoland có thể giải thích là bởi Bboom Bboom vướng nghi án đạo nhạc, còn với iKON, dư luận chưa thể đưa ra một lý do chính đáng. Đáng nói, ngay cả nhóm nhạc mới ra mắt một tuần như IZ*ONE cũng được đề cử Nghệ sĩ của năm thì iKON lại không.

Phải chăng, YG “tẩy chay” Mnet khiến “con cưng” dù xuất sắc nhưng vẫn bị "ghẻ lạnh" tại giải thưởng này?

YG, SM tẩy chay, lễ trao giải mất vui?

Mối quan hệ giữa YG với Mnet vốn “cơm không lành, canh không ngọt” từ vài năm trở lại đây. Trưởng nhóm Big Bang G-Dragon từng chế nhạo MAMA trên chính sân khấu của lễ trao giải. Năm 2017, các nghệ sĩ của công ty này không tham gia sự kiện.

Năm nay, khi lần lượt trở lại với ca khúc mới, Winner, iKON, BlackPink đều không quảng bá trên sân khấu M Countdown do Mnet thực hiện và phát sóng.

Thực tế cho thấy, dường như không chỉ YG mà cả SM cũng đang quay lưng với Mnet. Từ Red Velvet quảng bá Power Up cách đây 3 tháng, đến các nghệ sĩ trở lại sau đó như NCT Dream, NCT 127 hay mới nhất là EXO đều không biểu diễn trong chương trình.

Nhìn từ bối cảnh trên, rất có thể dàn thần tượng đình đám trực thuộc 2 công ty đều không góp mặt trong lễ trao giải. MAMA liệu còn hấp dẫn khi 2 trong 3 công ty giải trí hàng đầu đã tẩy chay?

BTS dễ "vơ vét" giải thưởng khi những nhóm nhạc đối thủ như EXO, iKON vắng mặt.

Vắng bóng những gương mặt xứng đáng như EXO, BlackPink, Red Velvet, iKON, Winner, các hạng mục của MAMA năm nay trở nên dễ đoán.

Dù còn nhiều tuần để bình chọn nhưng công chúng sớm nhìn ra người chiến thắng từng hạng mục. Theo luật bất thành văn, nghệ sĩ không tham gia không nhận được giải thưởng. Trong khi BTS, Twice và Wanna One đã xác nhận sẽ tới dự lễ trao giải năm nay.

Bớt đi những đối thủ xứng tầm, 3 nhóm nhạc được “dọn đường” để tiếp tục tỏa sáng. Chắc chắn, BTS sẽ chiến thắng ít nhất một giải Daesang, đó là kết quả xứng đáng dành cho nhóm nhạc có nhiều thành tích ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Tuy nhiên, với tình hình EXO, iKON không tham gia, rất có thể BTS sẽ là chủ nhân của nhiều hạng mục khác, chẳng hạn Bài hát của năm, Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất, Nhóm nhạc nam có màn trình diễn dance xuất sắc nhất, MV xuất sắc nhất…

Mnet đương nhiên không để Twice và Wanna One ra về tay không. Theo nhiều dự đoán, Bài hát của năm sẽ được trao cho Twice hoặc Wanna One, dù cho sản phẩm của 2 nhóm nhạc này chưa thực sự xứng đáng.

Twice xác nhận tham gia lễ trao giải được tổ chức tại Hong Kong.

Chỉ cần BTS – nhóm nhạc có khả năng tẩu tán hàng chục nghìn vé tham gia concert trong ít giờ - MAMA đủ sức “câu kéo” khán giả đến theo dõi sự kiện cũng như giải quyết bài toán tỷ suất người xem. Chưa kể, Twice và Wanna One cũng là cái tên có sức hút.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của YG, SM vẫn có tác động không nhỏ tới MAMA. Một mặt giảm nhiệt khi vắng đi những nhóm nhạc hàng đầu, mặt khác ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lễ trao giải và tính công bằng – tiêu chí quan trọng nhất trong mỗi lễ trao giải.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mama-2018-gay-tranh-cai-tu-de-cu-bi-2-ong-lon-sm-yg-tay-chay-post891211.html