Malta coi trọng việc chống tham nhũng

Đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng (UNCAC) Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Văn hóa và Chính quyền địa phương Malta, ông Owen Bonnici cho biết, công cuộc chống tham nhũng ở Malta là có tính tổ chức và có chế tài pháp luật phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Văn hóa và Chính quyền địa phương Malta Owen Bonnici. Ảnh: News Book.

Bộ trưởng Owen Bonnici giải thích, Malta đã thành lập một số cơ quan có trách nhiệm chống tham nhũng cũng như có số lượng lớn các cơ sở pháp luật để chống tham nhũng.

Trong đó có thể kể đến Quy tắc đạo đức dành cho những người nắm giữ các vị trí trong cơ quan công quyền, hay Luật Tài chính của Đảng chính trị, tập trung quy định việc tài trợ một cách minh bạch cho các đảng chính trị và trách nhiệm của những người tham gia đóng góp.

Bộ trưởng Bonnici đã làm việc với các đoàn đại biểu từ Liên hợp quốc, Thụy Sỹ và Nam Phi trong 2 ngày rưỡi về xem xét việc thực thi UNCAC của Malta theo các hướng dẫn về chống tham nhũng.

Theo ông Bonnici, Malta đã rất coi trọng công cuộc chống tham nhũng và để cải thiện tình trạng tham nhũng trong nước, Malta cần phải học hỏi từ các tổ chức, quốc gia khác.

"Tham nhũng là một trong những kẻ thù tồi tệ nhất của nền dân chủ, kinh tế và phát triển bền vững. Nó gây nguy hiểm cho sự an toàn của xã hội, làm tăng sự bất bình đẳng, chậm phát triển kinh tế và xói mòn luật pháp...", ông nói.

Ngọc Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/tin-tuc-chong-tham-nhung/quoc-te/malta-coi-trong-viec-chong-tham-nhung_t114c1078n141868