Maloney: Tôi ra đi không hối tiếc

Hôm 14-7, Maloney và bóng đá Malaysia đường ai nấy đi, nguyên nhân vì đâu?

Chiến lược gia Úc của U-23 Malaysia đã phải nói lời chia tay đội trẻ Malaysia sau cuộc nói chuyện với ban chấp hành LĐBĐ Malaysia (FAM), đứng đầu là chủ tịch Hamidin Amin.

Sau cuộc họp và thảo luận, hai bên đã “đường ai nấy đi”. HLV Brad Maloney cho biết: “Tôi không hối tiếc khi ra đi, tôi tự hào những gì đã làm được cho đội trẻ Malaysia bốn năm qua. Từ lứa cầu thủ U-18 tôi đã đưa vào chung kết năm 2019 và từ đó họ trở thành lứa cầu thủ U-23 dự vòng loại châu Á với tấm vé nhất bảng, rồi vào bán kết SEA Games. Tôi ra đi với lòng đầy tự hào vì đã làm được những điều tốt đẹp cho bóng đá trẻ Malaysia”.

Thành tích kém của U-23 Malaysia tại VCK U-23 châu Á là một trong hai nguyên nhân Maloney chia tay bóng đá Malaysia. Ảnh: CTP

Thành tích kém của U-23 Malaysia tại VCK U-23 châu Á là một trong hai nguyên nhân Maloney chia tay bóng đá Malaysia. Ảnh: CTP

Còn nhớ năm 2021 sau khi tuyển Malaysia bị loại ngay sau vòng bảng AFF Cup, HLV Tan Cheng Hoe chịu búa rìu dư luận thì chính chiến lược gia Úc này là một trong những ứng viên sáng giá thay thế ông Tan. Khi đó, ông Maloney vừa giúp U-23 Malaysia vượt qua vòng loại châu Á với ngôi nhất bảng tại Mông Cổ,

Thế rồi sang năm 2022, ông dẫn dắt đội U-23 Malaysia nuôi mục tiêu vô địch SEA Games 31, nhưng cuối cùng đội thua Indonesia trong trận tranh HCĐ, rồi dẫn U-23 Malaysia dự VCK châu Á cũng toàn thua. Đó là lí do Maloney bị trảm hôm nay.

Theo Tổng thư ký FAM Abu Bakar, nguyên nhân hai bên kết thúc hợp đồng là thành tích nghèo nàn của đội U-23 Malaysia tại SEA Games 31 và giải U-23 châu Á.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/maloney-toi-ra-di-khong-hoi-tiec-post689240.html