Maldives muốn hủy hiệp định thương mại với Trung Quốc

Chính phủ mới của Maldives đang có ý định rút khỏi hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc sau chưa đầy một năm ký kết khi nhận thấy mối quan hệ giữa hai nước thiếu cân bằng.

"Mất cân bằng thương mại giữa Trung Quốc và Maldives là quá lớn, khó tin rằng hai bên có thể ký kết một hiệp định thương mại tự do", cựu tổng thống Maldives Mahamed Nasheed, hiện là cố vấn cho tân Tổng thống Ibrahim Mohamed Solih, ngày 19/11 cho biết.

"Trung Quốc không nhập khẩu gì từ nước chúng ta. Đây là thỏa thuận một chiều", ông nhấn mạnh.

Khi nhậm chức vào ngày 17/11, ông Solih cũng cảnh báo đất nước đang trong tình trạng tài chính báo động sau khi nhận những khoản vay khổng lồ từ Trung Quốc, theo Reuters.

Đặc phái viên Trung Quốc, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Lạc Thụ Cương, gặp tân Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih ngày 17/11. Ảnh: WION.

“Thỏa thuận không có ý nghĩa kinh tế. Chúng tôi sẽ không tiếp tục theo đuổi thỏa thuận này. Nội các dự kiến sẽ tổ chức họp và sớm đưa ra quyết định chính thức”, một thành viên đội chuyển giao chính phủ của Tổng thống Solih tiết lộ.

Theo ông Nasheed, quốc hội mới đã nhận ra sai lầm và sẽ không chấp nhận thông qua những điều chỉnh cần thiết để thỏa thuận thuế suất 0% với Trung Quốc có hiệu lực.

Maldives cũng dự kiến cho kiểm toán lại tất cả các thỏa thuận từng được ký kết bởi tổng thống tiền nhiệm.

Dư luận Maldives thời gian qua chỉ trích sự bùng nổ của các dự án phát triển cơ sở hạ tầng nhận đầu tư Trung Quốc đã đẩy đất nước hơn 400.000 dân rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Phác thảo dự án cầu hữu nghị Maldives - Trung Quốc. Ảnh: Maldives Times.

Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc - Maldives được cựu tổng thống Abdullah Yameen ký vào tháng 12/2017 trong chuyến công du đến Bắc Kinh.

Ngay trong tháng đó, quốc hội của ông đã nhanh chóng thông qua bản thỏa thuận dài hơn 1.000 trang bất chấp những phản đối gay gắt từ phe đối lập. Buổi thảo luận diễn ra trong vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ.

Quan hệ thương mại giữa hai nước kể từ sau khi ký kết hiệp định vẫn có sự chênh lệch lớn. Trong 8 tháng đầu năm 2018, Maldives nhập khẩu gần 342 triệu USD hàng hóa từ Trung Quốc, trong khi tổng giá trị chiều ngược lại chỉ hơn 265.000 USD.

Thiên đường du lịch Maldives trong cơn khủng hoảng chính trị Maldives, đảo quốc xinh đẹp trên Ấn Độ Dương, bỗng trở thành điểm nóng chính trị khi rơi vào cuộc khủng hoảng giữa một bên là tổng thống, một bên là Tòa án Tối cao.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/maldives-muon-huy-hiep-dinh-thuong-mai-voi-trung-quoc-post893572.html