Malbork - Lâu đài bằng gạch lớn nhất thế giới

Lâu đài Malbork nằm dọc theo dòng sông Nogat, ở phía đông tỉnh Pomerania của đất nước Ba Lan xinh đẹp. Không chỉ là lâu đài lớn nhất thế giới được đo theo diện tích đất liền, đây còn là lâu đài bằng gạch lớn nhất thế giới.

Lâu đài ban đầu được xây dựng bởi dòng họ của những hiệp sĩ Teutonic vào thế kỷ 12-13 (từ năm 1274).

Lâu đài ban đầu được xây dựng bởi dòng họ của những hiệp sĩ Teutonic vào thế kỷ 12-13 (từ năm 1274).

Lâu đài Malbork là điển hình của một pháo đài thời trung cổ và được UNESCO được công nhận là di sản thế giới từ tháng 12/1997.

Lâu đài Malbork bị tàn phá trong Thế chiến 2.

Lâu đài Malbork ban đầu là một pháo đài, được xây dựng theo đơn đặt hàng của người Đức. Thời gian đó, công trình này được đặt tên là Marienburg (lâu đài của Mary hay lâu đài của Maria), thị trấn xung quanh lâu đài cũng được gọi là Marienburg. Từ năm 1945, lâu đài này thuộc về Ba Lan và có tên gọi chính thức là Malbork.

Lối kiến trúc Gothic đặc trưng của lâu đài Malbork.

Người ta ước tính rằng có khoảng 30 triệu viên gạch đã được sử dụng để xây dựng lâu đài này.

Lâu đài nằm ở vùng biên giới của châu Âu, lâu đài là nơi khắc ghi truyền thuyết về tình anh em thiêng liêng của những hiệp sĩ German xưa.

Lâu đài Malbork gây ấn tượng bởi màu đỏ của gạch. Và sắc đỏ ấm áp này cũng là màu của gian bếp, cách bài trí cho ta hình dung được công việc bếp núc trong các tòa lâu đài xưa.

Đến nay lâu đài Malbork hầu như vẫn giữ nguyên dáng vẻ hùng vĩ và tráng lệ của mình. Đây là điểm đến lý tưởng cho những du khách thích khám phá lịch sử và kiến trúc thời trung cổ ở châu Âu.

Đồng Hoa

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/malbork-lau-dai-bang-gach-lon-nhat-the-gioi-574994.html