Malaysia xem xét cải tổ lực lượng cảnh sát và quản lý nhập cư

Theo Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Muhyiddin Yassin ngày 17/6, giới chức Kuala Lumpur đang xem xét cải tổ Cục nhập cư và Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia do hai cơ quan này có cơ cấu 'khó hiểu.'

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Muhyiddin Yassin. (Nguồn: gettyimages)

Hãng thông tấn Bernama dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Muhyiddin Yassin ngày 17/6 cho biết giới chức Kuala Lumpur đang xem xét cải tổ Cục nhập cư và Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia do hai cơ quan này có cơ cấu “khó hiểu.”

Theo ông Muhyiddin, mục đích của việc cải tổ nhằm giúp hai cơ quan trên có thể tuân thủ tốt các chính sách hiện hành, nhất là trong bối cảnh những cơ quan này đang phải đối mặt với các ý kiến chỉ trích tiêu cực.

Bộ trưởng Muhyiddin nhấn mạnh, hình ảnh của hai cơ quan cũng như niềm tin của công chúng vào Bộ Nội vụ nhìn chung là không tốt.

Việc cải tổ sẽ giúp điều chỉnh và giải quyết những thiếu sót của các cơ quan này.

Hãng thông tấn Bernama dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu ngày 16/6 cho biết, các cuộc điều tra về những cáo buộc lạm dụng quyền lực và sai phạm trong bộ này sẽ được tiến hành ngay sau khi kỳ nghỉ lễ Aidilfitri của người Hồi giáo kết thúc.

Theo Bộ trưởng Mohamad, một ủy ban điều tra đặc biệt sẽ được thành lập dưới sự lãnh đạo của cựu Tổng kiểm toán Ambrin Buang để tiến hành các cuộc điều tra nói trên.

Ủy ban cũng sẽ tiến hành điều tra về sai phạm và tham nhũng tại các bộ ngành khác có liên quan.

Ông Mohamad khẳng định Bộ Quốc phòng sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác điều tra./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/malaysia-xem-xet-cai-to-luc-luong-canh-sat-va-quan-ly-nhap-cu/508636.vnp