Malaysia xác nhận bắt cựu Thủ tướng Najib Razak

Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết, cựu Thủ tướng Najib Razak đã bị bắt tại nhà riêng ở thủ đô Kuala Lumpur chiều nay 3-7 và sẽ bị truy tố tại tòa lúc 8 giờ 30 sáng mai 4-7.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. AP

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. AP

Ông Najib bị bắt gần 2 tháng sau khi thất bại trong cuộc tổng tuyển cử ngày 9-5 do bị cáo buộc tham nhũng tại 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), quỹ đầu tư nhà nước do ông thành lập.

Chính phủ mới đã mở lại các cuộc điều tra tham nhũng tại 1MDB đã bị ông Najib đóng lại khi đang tại nhiệm.

Lực lượng đặc nhiệm 1MDB của chính phủ đang điều tra vụ tham nhũng và rửa tiền tại quỹ 1MDB cho biết, ông Najib bị bắt trong cuộc điều tra SRC International, một đơn vị cũ của 1MDB đã thông qua nhiều công ty trung gian chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông 42 triệu ringgit (10,6 triệu USD).

Trong những tuần qua, cảnh sát đã khám xét các căn nhà liên quan cựu Thủ tướng Najib và đã thu giữ nhiều tài sản được cho là có được từ tham nhũng quỹ 1MDB.

Ngày 2-7, lực lượng đặc nhiệm 1MDB thông báo đã đóng băng hơn 400 tài khoản ngân hàng với 1,1 tỷ ringgit của các cá nhân, đảng chính trị và các tổ chức phi chính phủ (NGO) liên quan cuộc điều tra.

GIA HY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/malaysia-xac-nhan-bat-cuu-thu-tuong-najib-razak-530407.html