Malaysia xác định mục tiêu 'vàng' tại SEA Games 31: Tin tưởng đội ngũ trẻ

Đoàn thể thao Malaysia đặt mục tiêu giành được 31 huy chương vàng tại SEA Games 31.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu cho biết mục tiêu 31 huy chương vàng được đặt ra cho đoàn thể thao Malaysia tại SEA Games 31 là thực tế và dựa trên đánh giá cụ thể từ các bên khác nhau.

Tuy nhiên, ông Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu cũng cho biết số lượng huy chương vàng có thể cao hơn, tùy thuộc vào quyết tâm của các vận động viên quốc gia nước này.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Ảnh: Bernama.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Ảnh: Bernama.

"Mục tiêu này không từ trên trời rơi xuống, nó được đưa ra sau khi có sự đánh giá đúng mức, bao gồm cả tiềm năng của các vận động viên từ các quốc gia khác sẽ tham gia thi đấu tại Đại hội thể thao lần này", ông Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu nói.

"Dù cá nhân tôi hy vọng chúng ta có thể vượt chỉ tiêu huy chương vàng nhưng điều đó còn phụ thuộc vào nỗ lực và tinh thần của các vận động viên", ông Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu nói với các phóng viên sau ngày 24/4.

Nhà phân tích thể thao Malaysia Pekan Ramli trước đó đã nói rằng mục tiêu 31 huy chương vàng của đoàn thể thao nước này được coi là một động thái khiêm tốn và cần được tăng lên dựa trên sự tham dự của 612 vận động viên quốc gia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á sắp tới ở Hà Nội, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 23/5.

Vì vậy, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia cũng hy vọng rằng các vận động viên nước này sẽ tập trung hết sức để cải thiện thành tích của họ trước khi tham dự Đại hội thể thao khu vực và các cuộc tranh tài thể thao lớn khác.

"Tôi kêu gọi mọi vận động viên hãy luyện tập chăm chỉ để ít nhất họ có thể cải thiện thành tích cá nhân của mình. Động lực luyện tập là rất quan trọng giúp củng cố niềm tin cho các sự kiện thể thao lớn sắp tới như Đại hội thể thao châu Á và Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung", ông Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu nói.

Quan chức này cũng nói thêm rằng ban lãnh đạo đoàn thể thao Malaysia cũng cần phải tin tưởng vào khả năng của các vận động viên mặc dù có những môn thể thao sẽ phải cử những gương mặt mới tham dự SEA Games lần này.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/malaysia-xac-dinh-muc-tieu-vang-tai-sea-games-31-tin-tuong-doi-ngu-tre-20220425154258752.htm