Malaysia vs Thái Lan: Chủ nhà quyết chiếm lợi thế!

Chiều nay (1/12), trận bán kết đầu tiên của AFF Cup 2018 sẽ diễn ra giữa hai đối thủ sừng sỏ Malaysia và Thái Lan. Đây sẽ là một trận đấu rất đáng xem và hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ.

Đội chủ nhà Malaysia sẽ cố gắng ghi điểm trong trận đấu trên sân nhà.

Xét trên mọi phương diện, Thái Lan đang là đội được đánh giá cao hơn hẳn so với Malaysia. Dù là đội khách và phải thi đấu dưới sức ép của gần 90.000 CĐV tại sân Bukit Jalil, thế nhưng điều đó không quá ghê gớm với dàn sao xứ chùa vàng.

Ở bình diện ĐNÁ, Thái Lan vẫn là đội được xem là trên cơ so với phần còn lại. Kinh nghiệm, bản lĩnh chinh chiến và đẳng cấp là điều không có gì phải bàn cãi và quan trọng là đội bóng này luôn biết cách phát huy điều đó rất đúng lúc, đúng chỗ.

Tại AFF Cup 2018, Thái Lan không phải là đội giữ sạch lưới, cũng không giành toàn thắng, thế nhưng họ vẫn bất bại và chỉ duy nhất một trận phải chia điểm với Philippines. Những trận còn lại, đội bóng áo xanh đều thắng rất thuyết phục và thể hiện được trình độ vượt trội hẳn so với đối thủ.

Trong khi đó bước vào trận đấu này, mặc dù có sự cổ vũ ghê gớm của đông đảo CĐV nhà, thế nhưng Malaysia vẫn chỉ dám đặt mục tiêu là không để thủng lưới trước khi tìm kiếm bàn thắng trên đất Thái Lan và đi tiếp bằng luật bàn thắng trên sân khách.

HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia tỏ ra rất thận trọng và đánh giá cực cao đối thủ. Bất chấp việc chứng minh được năng lực của mình bằng trận thắng áp đảo đối thủ mạnh Myanmar ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, thế nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn khẳng định sự vẹn toàn của mành lưới nhà mới là điều quan trọng nhất ở trận đấu với Thái Lan này.

Kể từ sau lần gặp cuối giữa hai đội ở chung kết AFF Cup 2014, Malaysia đã không vào được bán kết ở giải năm 2016 và một số cầu thủ Malaysia hẳn chưa quên thất bại của họ ở chung kết 4 năm trước khi Thái Lan từ chỗ dẫn 2-0 ở sân nhà đã lọt lưới 3 bàn trên đất Malaysia, nhưng rồi ghi 2 bàn thắng muộn để vô địch với tổng tỷ số 4-3.

Thái Lan mạnh, đó là điều đương nhiên rồi. Họ không chỉ là một tập thể xuất sắc mà còn sở hữu những cá nhân nổi trội. HLV Tan Cheng Hoe đã cử trợ lý theo dõi ĐT Thái Lan và thừa hiểu cần phải làm gì và quản lý ngôi sao nào bên phía đội bóng đối thủ.

Đề phòng chuyên gia kiến tạo Sanramat Dechmitr, người có khả năng xuyên phá các hàng thủ bằng những cú chọc khe lợi hại và khả năng làm bóng rất ấn tượng, quan trọng hơn cả là làm sao ngăn sát thủ Adisak Kraisorn. Ngôi sao 27 tuổi này đã ghi được 8 bàn sau 4 trận của vòng bảng và đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vua phá lưới.

Đó sẽ là một nhân vật mà Malaysia cần hết sức đề phòng và không được phép buông lỏng. Dĩ nhiên đội hình Malaysia cũng có những nhân vật chủ chốt đủ sức đánh bại Thái Lan. Trung vệ Aidil Zafuan đã thi đấu toàn bộ số phút của ĐT Malaysia ở AFF Cup năm nay và sẽ được giao chặn Kraisorn, Akram Mahinan là tiền vệ đánh chặn chính của đội chủ nhà và anh sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp trước Dechmitr. Trên hàng công, Norshahrul Idlan đã ghi 4 bàn sau 4 trận và cho thấy khả năng dứt điểm tốt và khả năng chọn vị trí rất ấn tượng.

Có một điều động viên tinh thần cho Malaysia đó là ở 4 lần gần nhất thi đấu trên sân nhà, họ đã 3 lần đánh bại Thái Lan 3 trận thua và 1 kết quả hòa. Đó sẽ là động lực không nhỏ giúp họ tự tin hơn trước khi bước vào trận đấu quyết định này.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Thái Lan: Tedsungnoen, Wiriyaudomsiri, Kerdkaew, Hemviboon, Roller, Kesarat, Puangchan, Sriyankem, Dechmitr, Tossakrai, Kraison.

Malaysia: Khairul; Syazwan, Shahrul, Aidil, Syahmi; Akram, Syamer, Safawi, Mohamadou; Zaquan; Norshahrul.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/malaysia-vs-thai-lan-chu-nha-quyet-chiem-loi-the-post283545.info