Malaysia và Australia tập trận chung, tăng cường khả năng chiến đấu

Cuộc tập trận mang tên Mastex, có sự tham gia của 500 lính hải quân, hai tàu chiến của RMN gồm tàu KD Kelantan và KD Lekiu, 2 tàu của Hải quân Australia gồm HMAS Stuart và HMAS Sirius, kéo dài 9 ngày.

Tàu hải quân HMAS Stuart của Australia. (Nguồn: dailyexpress)

Tàu hải quân HMAS Stuart của Australia. (Nguồn: dailyexpress)

Ngày 29/10, Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) và Hải quân Australia đã bắt đầu cuộc tập trận chung nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và khả năng chiến đấu, phối hợp ứng phó với các tình huống trên biển.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, cuộc tập trận lần này mang tên Mastex, diễn ra 2 năm/lần nhằm củng cố mối quan hệ quân sự giữa hai nước.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 500 lính hải quân, hai tàu chiến của RMN gồm tàu KD Kelantan và KD Lekiu, 2 tàu của Hải quân Australia gồm HMAS Stuart và HMAS Sirius, kéo dài 9 ngày tại căn cứ hải quân Sepanggar, bang Sabah, Malaysia.

Gần đây, Australia tăng cường hợp tác hải quân với các nước Đông Nam Á thông qua các cuộc tập trận chung và cử các hạm đội hải quân tham quan, giao lưu với hải quân các nước trong khu vực.

Tháng 5/2019, hạm đội "The First Lady" của Hải quân Australia đã có chuyến thăm và giao lưu với Hải quân Hoàng gia Malaysia tại cảng Klang, Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/malaysia-va-australia-tap-tran-chung-tang-cuong-kha-nang-chien-dau/604608.vnp