Malaysia triệu tập 25 cầu thủ cho chuyến làm khách sân Mỹ Đình

Chiều 23-9, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã công bố danh sách sơ bộ 25 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào ngày 10-10 tới.

Vòng loại World Cup 2022

Cầu thủ nhập tịch Sumareh (trái) sẽ là mối đe dọa không hề nhỏ với hàng thủ tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới. (Ảnh: FAM)

Cầu thủ nhập tịch Sumareh (trái) sẽ là mối đe dọa không hề nhỏ với hàng thủ tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới. (Ảnh: FAM)

Ở lượt trận thứ ba bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe sẽ phải làm khách sân Mỹ Đình sau hai trận đấu mở màn chiến dịch vòng loại khá ấn tượng. Harimau Malaya khởi đầu thuận lợi với màn ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Indonesia ngay tại “chảo lửa” Bung Karno, rồi sau đó tiếp tục thi đấu ấn tượng trước UAE - đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng và chỉ chịu thua sít sao 1-2 trước đối thủ Tây Á.

Trong hai trận đấu đã qua, bộ khung của Malaysia thi đấu ổn định, đặc biệt là hàng công ở trận đấu với UAE. Nếu may mắn hơn, họ đã có thể kết thúc trận đấu với tỷ số hòa hơn là kết quả thua ngược khá đáng tiếc. Bởi vậy, trong chuyến làm khách sân Mỹ Đình đối đầu tuyển Việt Nam sắp tới, HLV Tan vẫn đặt niềm tin vào 23 cái tên đã ghi dấu ấn sau hai trận mở màn, bên cạnh gọi bổ sung trung vệ Aidil Zafuan và tiền vệ Abdul Halim Saari.

Ở trận đấu với UAE vừa qua, hàng công Malaysia chơi ấn tượng khi mở tỷ số ngay ở những giây đầu tiên và liên tục dồn ép, tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn trước đội bóng từng vào tới bán kết Asian Cup 2019. Nhưng hàng thủ của đội chủ nhà lại mắc lỗi nghiêm trọng, trực tiếp dẫn đến hai bàn thua khiến Malaysia trắng tay ngay trên sân nhà. Bởi vậy, ở lần triệu tập này, HLV Tan đã gọi thêm trung vệ giàu kinh nghiệm Aidil Zafuan nhằm có thêm lựa chọn cho hàng thủ.

Danh sách triệu tập sơ bộ 25 cầu thủ của tuyển Malaysia chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam. (Ảnh: FAM)

Đang chơi bóng cho CLB Johor Darul Ta'zim - nhà đương kim vô địch giải Super League Malaysia, Zafuan là một trong những cầu thủ lên tuyển Malaysia nhiều nhất với hơn 80 lần ra sân. Trung vệ sinh năm 1987 này cũng là nhân tố góp phần vào thành tích á quân AFF Suzuki Cup 2018 của Harimau Malaya, trước khi phải “ngồi ngoài” trong kế hoạch của HLV Tan kể từ Airmarine Cup 2019 hồi tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, sự trở lại của Zafuan lần này sẽ giúp ông Tan phần nào yên tâm cho tuyến phòng ngự trong bối cảnh bộ đôi Shahrul Mohd Saad và Adam Nor Azlin thi đấu không hiệu quả, mắc một số sai lầm dẫn đến việc Malaysia đã để thủng lưới tới bốn bàn chỉ sau hai trận mở màn vòng loại vừa qua.

Trong số những cái tên còn lại ở lần triệu tập này, đáng chú ý nhất vẫn là cầu thủ nhập tịch gốc Gambia Mohamadou Sumareh, người đã lập cú đúp vào lưới Indonesia ở trận mở màn. Ngoài ra, các cầu thủ nhập tịch khác gồm Brendan Gan, Matthew Davies và La'Vere Corbin-Ong, bên cạnh những cái tên gây ấn tượng như Syafiq Ahmad hay Safawi Rasid tiếp tục được HLV Tan đặt niềm tin.

Như vậy, có thể nói Malaysia đang có lực lượng mạnh nhất chuẩn bị đối đầu với thầy trò HLV Park Hang Seo, dù danh sách này sẽ còn phải rút gọn xuống còn 23 cái tên chính thức. Ngay cả HLV Park cũng dành sự tôn trọng rất lớn cho đối thủ sắp tới của tuyển Việt Nam. Trong buổi chia sẻ với báo chí sáng ngày hôm qua, chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng, so với AFF Cup 2018, hàng công của Malaysia đã sắc bén hơn rất nhiều. Bằng chứng là đại diện Tây Á UAE đã phải chật vật như thế nào trước sức tấn công mãnh liệt của Harimau Malaya ở trận đấu vừa qua.

Ở bảng G hiện tại, Malaysia đang có ba điểm, xếp thứ ba sau đội đầu bảng Thái-lan (bốn điểm) và UAE (ba điểm). Tuyển Việt Nam mới đá một trận và tạm thời xếp thứ tư với một điểm sau trận hòa 0-0 với Thái-lan ngày mở màn. Bởi vậy, nếu muốn đi tiếp, chắc chắn Malaysia sẽ đặt quyết tâm rất cao khi đối đầu tuyển Việt Nam sắp tới, nhất là họ còn “món nợ” phải trả sau khi bị đội bóng của chúng ta đánh bại qua hai lượt trận chung kết AFF Cup năm ngoái.

Trước trận đấu trên sân Mỹ Đình năm ngày, Malaysia sẽ đá giao hữu với Sri Lanka trên sân nhà Bukit Jalil nhằm đánh giá lại đội hình, sau đó tiếp tục là một trận giao hữu khác với Hồng Công (Trung Quốc) vào ngày 15-10.

Danh sách sơ bộ 25 cầu thủ của tuyển Malaysia:

Thủ môn: Farizal Marlias, Hafizul Hakim, Ifwat Akmal

Hậu vệ: Matthew Davies, Syahmi Safari, Adam Nor Azlin, Aidil Zafuan, La’Vere Corbin-Ong, Irfan Zakaria, Shahrul Saad, Nazirul Naim, Dominic Tan

Tiền vệ: Mohamadou Sumareh, Nor Azam Azih, J. Partiban, Brendan Gan, Akram Mahinan, Syamer Kutty Abba, Akhyar Rashid, Safawi Rasid, Abdul Halim Saari, Danial Amier Norisham

Tiền đạo: Norshahrul Idlan Talaha, Shahrel Fikri Fauzi, Syafiq Ahmad

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/41666502-malaysia-trieu-tap-25-cau-thu-cho-chuyen-lam-khach-san-my-dinh.html