Malaysia trải qua ngày đau thương vì Covid-19, Đài Loan nâng mức cảnh báo chống dịch

Theo Worldomter, thế giới đã có 163.161.505 ca mắc Covid-19, trong đó có 626.622 ca mới. Số ca tử vong là 3.382.985 ca, gồm 11.815 ca mới.

Bác sĩ Ấn Độ điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Bác sĩ Ấn Độ điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Malaysia báo cáo 44 ca tử vong Covid-19 hôm qua (16/5) và đây là số ca tử vong cao nhất trong 24 giờ. Đến thời điểm này Malaysia có tổng số 1866 ca tử vong vì Covid-19.

Trong 24 giờ, Malaysia cũng ghi nhận 4.140 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên 466.330 ca. Hơn 42 nghìn ca hiện đang là các ca hoạt động và có thể là nguồn lây.

Trong khi đó, Malaysia hiện có tới 466 ổ dịch. Bộ Y tế cảnh báo đất nước sẽ chứng kiến hơn 8.000 ca mắc mới mỗi ngày vào tháng 6 nếu người dân không tuân thủ các biện pháp chống dịch.

Tại Singapore, Bộ Giáo dục và Bộ Y tế đang thảo kế hoạch để tiêm vắc xin Covid-19 cho HS dưới 16 tuổi – Bộ trưởng GD Chun Sing cho biết hôm nay. Trong khi đó, sau khi xuất hiện 4 ca mắc Covid-19 trong HS tiểu học, một số trường học sẽ cho HS học tại nhà cho tới 28/5. Các trường tư hiện đang được khuyến khích cho HS học trực tuyến trong thời kỳ dịch căng thẳng này – theo Bộ Giáo dục.

Ấn Độ hôm qua báo cáo số ca mắc mới ít nhất trong gần 3 tuần với 326.098, tuy nhiên số ca tử vong vẫn cao ở mức 3.890 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 266.207 ca.

Trong vòng tuần qua, quốc gia nam Á này có thêm 1,7 triệu ca mới và hơn 20.000 ca tử vong trong làn sóng dịch khiến hệ thống y tế quá tải. Số ca mắc mới ở một số bang Ấn Độ đã giảm đi sau khi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được áp dụng.

Hiện nay, cảnh sát phải đi tuần trên các bờ sông Hằng ở bang đông dân nhất là Uttar Pradesh để ngăn chặn việc vứt thi thể người xuống sông.

Đài Loan hôm qua tăng mức cảnh báo Covid-19 tại Đài Bắc và vùng lân cận sau khi phát hiện 180 ca mắc trong cộng đồng. Lần đầu tiên, người dân ra đường được yêu cầu đeo khẩu trang và chính phủ khuyến khích mọi người làm việc ở nhà. Rạp chiếu phim, tụ điểm giải trí đều được lệnh đóng cửa.

Trong khi đó, các việc tụ tập gia đình và bạn bè chỉ giới hạn 5 người trong nhà và 10 người bên ngoài. Chính quyền Đài Bắc đã ra lệnh đóng cửa các quán bar, câu lạc bộ đêm để ngăn dịch. Tính đến nay, Đài Loan có chưa tới 1.500 ca mắc và chưa bao giờ phải áp lệnh phong tỏa, nhưng lần lây nhiễm trong cộng đồng gần đây đã khiến nhà chức trách phải thận trọng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/malaysia-trai-qua-ngay-dau-thuong-vi-covid-19-dai-loan-nang-muc-canh-bao-chong-dich-0gZsz9jMR.html