Malaysia tiếp tục đóng cửa hàng trăm trường học vì ô nhiễm

Khói mù do cháy rừng ở nước láng giềng Indonesia tiếp tục ảnh hưởng đến Malaysia khiến cơ quan chức năng nước này phải yêu cầu đóng cửa thêm hàng trăm trường học.

Chỉ số ô nhiễm không khí (API) tại thị trấn Port Dickson lúc 6h sáng ngày 16/9 đã lên đến 203, mức rất có hại cho sức khỏe. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, giới chức Malaysia đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ 50 trường tiểu học và 15 trường trung học trên địa bàn.

Bộ Giáo dục Malaysia cũng thông báo 138 trường học tại bang Selangor phải đóng cửa vào ngày 17/9 ảnh hưởng đến gần 180.000 học sinh.

Ngoài ra, 25 trường học khác tại thành phố Putrajaya cũng được yêu cầu đóng cửa do chất lượng không khí “rất có hại cho sức khỏe”.

Sáng sớm ngày 17/9, chỉ số API tại một số khu vực thuộc Kuching dao động từ 290 đến 359. Tại các khu vực khác của bang Sarawak, nơi tiếp giáp với khu vực cháy rừng của Indonesia, chỉ số này dao động từ mức ô nhiễm trung bình đến rất có hại.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/malaysia-tiep-tuc-dong-cua-hang-tram-truong-hoc-vi-o-nhiem