Malaysia thắng Brunei 4-0

Tối 27/5, trong trận đầu tiên đá trên sân nhà Bukit Jalil sau hơn 2 năm, Malaysia đã giành chiến thắng đậm trước đội bóng láng giềng Brunei.

Highlights Malaysia 4-0 Brunei Huấn luyện viên Kim Pan-gon và các học trò thắng đậm Brunei 4-0 trong trận giao hữu trên sân nhà Bukit Jalil tối 27/5.

Trong trận giao hữu trên sân nhà, Malaysia đã ghi 4 bàn chia đều cho hai hiệp. Các cầu thủ Malaysia làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu tiên và có bàn mở tỷ số số ở phút 16 với cú đánh đầu của tiền đạo Syafiq Ahmad sau khi tận dụng quả đá phạt góc của Ruventhiran.

Các học trò của huấn luyện viên Kim Pan-gon sử dụng nhiều đường chuyền ngắn, ban bật trước đối thủ yếu Brunei. Họ tạo ra thêm cơ hội ghi bàn ở phút 41, nhưng cú sút của Syafiq Ahmad không thắng được thủ môn Abdullah Nyaring.

 Malaysia kiểm tra đội hình trước thềm vòng loại Asian Cup. Ảnh: FAM.

Malaysia kiểm tra đội hình trước thềm vòng loại Asian Cup. Ảnh: FAM.

Tới phút bù giờ hiệp một, Malaysia có bàn nhân đôi cách biệt với sự phối hợp của hai cầu thủ chạy cánh. Mohamad Faisal Halim khiến hàng thủ Brunei mất cảnh giác, tạo cơ hội cho Syamer Abba tung cú sút chìm thành bàn.

Lối chơi của Malaysia còn trở nên mạnh mẽ hơn trong hiệp hai, khi HLV Kim sử dụng các cầu thủ nhập tịch Guiherme De Paula và Liridon Krasniqi, bên cạnh những gương mặt trụ cột như Dominic Tan, Safawi Rasid và Muhamad Nazmi Faiz Mansor.

Không mất nhiều thời gian, De Paula đã đưa ra lời cảnh báo bằng cú đánh đầu ở phút 47, sau đường chuyền của Ruventhiran. Đội chủ nhà có bàn thứ 3 ở phút 58 nhờ pha lập công của Mohamad Faisal ở cự ly gần. De Paula thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 83, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 10.000 người hâm mộ trên sân Bukit Jalil.

Brunei suýt chút nữa có bàn danh dự ở những phút cuối trận, nhưng cú sút của cầu thủ vào sân thay người Ali Rahman lại tới đúng vị trí của thủ môn Mohd Khalid.

Malaysia thắng 4-0 trên sân nhà. Lần gần nhất họ được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà là vào tháng 11/2019 khi đánh bại Indonesia 2-0 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Malaysia sẽ có thêm một trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) cũng trên sân Bukit Jalil vào ngày 1/6. Sau đó, thầy trò Kim Pan-gon sẽ bước vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, lần lượt gặp Turkmenistan (8/6), Bahrain (11/6) và Bangladesh (14/6).

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/malaysia-thang-brunei-4-0-post1321317.html