Malaysia thận trọng, Myanmar tự tin

Trong lúc Việt Nam khá nhẹ nhàng khi tiếp Campuchia trên sân nhà với nhiệm vụ đừng để thua quá 4 bàn sẽ có vé đá bán kết thì Malaysia sẽ quyết đấu với Myanmar để tìm một suất đi tiếp. Malaysia có lợi thế sân nhà, còn Myanmar có lợi thế hơn 1 điểm. Điều đó cho thấy Malaysia sẽ phải tấn công để sớm có bàn thắng nhằm làm chủ tình hình. Myanmar chấp nhận lối chơi phòng ngự phản công cho mục tiêu 1 điểm?

Muhammad Syazwan Andik (áo sáng) của Malaysia tỏ ra thận trọng trong trận đấu quyết định với Myanmar.

Muhammad Syazwan Andik (áo sáng) của Malaysia tỏ ra thận trọng trong trận đấu quyết định với Myanmar.

Hậu vệ cánh trái Muhammad Syazwan Andik của Malaysia bảo rằng, cá nhân anh cũng như toàn đội không được phép mắc thêm bất cứ lỗi nào ở trận gặp Myanmar nữa. "Tôi đá chính cả 3 trận trước ở AFF Cup 2018 nhưng tôi mắc nhiều lỗi phòng ngự, trong đó đáng kể nhất là ở trận thua Việt Nam. Tôi không được phép có thêm sai sót nào nữa ở trận gặp Myanmar", Syazwan tự nhủ.

Hậu vệ 22 tuổi này chỉ ra rằng phần lớn các đội bóng Đông Nam Á chơi phản công nên trước Myanmar chủ động cầm hòa thì Malaysia phải thận trọng hơn các đợt lên bóng chớp nhoáng của đối thủ. Như vậy, Syazwan sẽ không dâng cao tấn công như những trận trước mà chủ động hơn trong công việc phòng ngự. Syazwan không chỉ đá chính các trận ở AFF Cup năm nay mà toàn bộ các trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Cheng Hoe. Cầu thủ chạy cánh được chờ đợi ở những tình huống đá phạt và khả năng chuyền bóng rất tốt.

Trong lúc chủ nhà Malaysia thận trọng cho mục tiêu kiếm 3 điểm thì đội khách Myanmar tự tin sẽ có suất dự bán kết, thậm chí là tiến vào chung kết. Tiền vệ Hlaing Bo Bo nói rằng: "Tôi nghe nói Thái Lan và Việt Nam mạnh trên báo chí nhưng chúng tôi đã chơi ngang ngửa và hòa với Việt Nam không bàn thắng". Tiền vệ này còn tự tin chuyến làm khách ở Malaysia không phải là 1 điểm mà là 3 điểm; những gì họ thể hiện từ đầu giải tới nay xứng đáng vô địch giải đấu năm nay. Bo Bo ngợi ca HLV Antonie Hey đã giúp Myanmar chơi tự tin hơn, mạnh mẽ hơn nên bất chấp chịu sức ép của khán giả Malaysia vẫn chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng. Myanmar chưa từng lọt vào chung kết AFF Cup và thành tích tốt nhất là vào tới bán kết giải đấu 2004-2005 và 2016.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_198601_malaysia-than-trong-myanmar-tu-tin.aspx