Malaysia thả tự do cho bị cáo Indonesia trong nghi án Kim Jong-nam

Cơ quan công tố Malaysia ngày 11/3 đã rút lại đề nghị truy tố tội danh giết người đối với bị cáo Indonesia Siti Aishah trong vụ án đầu độc công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam. Trong sáng nay, nghi phạm Siti đã được thả tự do.

Siti Aishah rời tòa sau khi được thả tự do. (Ảnh: EPA)

Siti Aishah rời tòa sau khi được thả tự do. (Ảnh: EPA)

Sáng nay 11/3, tòa án thượng thẩm Shah Alam (Malaysia) đã nối lại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án đầu độc một công dân Triều Tiên tên Kim Chol tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017.

Reuters cho biết, tại phiên tòa, công tố viên Muhammad Iskandar đã đề nghị hủy truy tố đối với bị cáo quốc tịch Indonesia Siti Aishah. Tuy nhiên, các công tố viên không nêu lý do cho quyết định hủy truy tố này."Siti Aishah được tự do. Cô ấy có thể rời đi bây giờ", hãng tin AFP dẫn lời Thẩm phán Azmin Ariffin trước tòa thượng thẩm Shah Alam sau khi chấp nhận đề nghị của công tố viên hủy truy tố đối với Siti.

Theo hãng tin Aljazeera, xe chở bị cáo Siti Aishah được nhìn thấy đã rời khu vực tòa án vào sáng nay. Phát biểu với báo chí bên ngoài tòa án, Đại sứ Indonesia Rusdi Kirana nói: "Chúng tôi đánh giá cao quyết định này. Chúng tôi có cảm giác đây là phiên tòa công bằng. Chúng tôi sẽ tìm cách đưa Siti trở lại Indonesia trong ngày hôm nay hoặc sớm nhất có thể”.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương (Ảnh: AP)

Siti là một trong hai bị cáo bị giới chức Malasyia bắt giữ vì bị nghi ngờ có liên quan đến vụ đầu độc công dân Triều Tiên Kim Chol bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2/2017. Cả hai đều bị truy tố về tội giết người và có thể đối mặt với án tử hình. Tuy nhiên, trong các phiên tòa trước đó, hai bị cáo đều nói rằng bị lừa tham gia vào phi vụ vì nghĩ rằng đây là một cảnh quay phim.

Quyết định hủy truy tố và thả tự do đối với bị cáo Siti được cho là một diễn biến khá bất ngờ khi theo kế hoạch tòa án sẽ tiến hành đối chất với Đoàn Thị Hương vào hôm nay.

Đoàn Thị Hương và Siti Aishah bị đưa ra xét xử từ tháng 10/2017, nhưng quá trình tố tụng bị hoãn nhiều lần.

Minh Phương - Theo Dân Trí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/malaysia-tha-tu-do-cho-bi-cao-indonesia-trong-nghi-an-kim-jong-nam-d92566.html