Malaysia 'tăng viện' bằng cầu thủ nhập tịch: Thêm khó cho thầy Park

Tuyển Malaysia quyết định tăng cường sức mạnh bằng những cầu thủ nhập tịch. Đây thực sự là thông tin đáng chú ý cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) vừa hoàn tất thủ tục để nhập tịch hai cầu thủ Guilherme De Paula (33 tuổi, gốc Brazil) và Liridon Krasniqi (28 tuổi, gốc Kosovo). Đây là thông tin hết sức quan trọng với tuyển Việt Nam khi có cuộc so tài với Malaysia vào 31/3 tới.

Hiện tại, hai cầu thủ nhập tịch đang chờ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chấp nhận để khoác áo tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Gần như họ sẽ có mặt trong cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3.

Một trong những lý do khiến cho Malaysia quyết định tăng cường sức mạnh từ những cầu thủ nhập tịch là họ sắp có 3 trận đấu cực kỳ quan trọng ở vòng loại World Cup 2022. Malaysia gặp UAE, Việt Nam và Thái Lan, trong đó có 2 trận sân khách và 1 trận sân nhà (gặp Việt Nam). Malaysia muốn đi tiếp phải toàn thắng cả 3 trận, hoặc giành 7 điểm và chờ những đối thủ còn lại sẩy chân, hoặc cầm chân nhau.

Tiền vệ Liridon Krasniqi (28 tuổi, gốc Kosovo - áo đỏ) - cầu thủ nhập tịch mới của Malaysia sẽ đối đầu với tuyển Việt Nam vào ngày 31/3.

Cụ thể, Malaysia đang kém 2 điểm so với tuyển Việt Nam (9 điểm và 11 điểm). Thế nên, cuộc so kè giữa hai đội thực sự căng thẳng và gần như quyết định cục diện ở bảng G. Trường Malaysia thắng thì bảng đấu trở nên kịch tính, còn Việt Nam thắng thì cục diện bảng G xem như được định đoạt. Bởi thầy trò HLV Park Hang Seo có 14 điểm, chỉ cần giải quyết Indonesia trên sân nhà thì cầm trong tay tấm vé đi tiếp.

Trở lại câu chuyện Malaysia có thêm 2 cầu thủ nhập tịch. Guilherme De Paula (33 tuổi, gốc Brazil) là tiền đạo đáng gờm, dù tuổi đã lớn nhưng đẳng cấp có sự khác biệt so với các cầu thủ Malaysia. Do vậy, Malaysia có thêm chân sút gốc Brazil thì hàng công càng trở nên lợi lại. Liridon Krasniqi (28 tuổi, gốc Kosovo) được đánh giá là một trong những tiền vệ giỏi, đó là sự bổ sung chất lượng của tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam cần 3 điểm trước Malaysia để mở ra cánh cửa đi tiếp.

Cần nhắc, Mohamadou Sumareh (gốc Gambia) đã chơi cực hay ở AFF Cup 2018, qua đó góp công đưa Malaysia vào chung kết. Điều này cũng cho thấy Malaysia sẽ mạnh lên rất nhiều nếu có được những cầu thủ nhập tịch giỏi.

Tất cả sẽ khiến cho Malaysia trở nên khó lường trong cuộc đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 nếu có thêm 2 cầu thủ nhập tịch là Guilherme De Paula (33 tuổi, gốc Brazil) và Liridon Krasniqi (28 tuổi, gốc Kosovo).

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/malaysia-tang-vien-bang-cau-thu-nhap-tich-them-kho-cho-thay-park-6934117.html