Malaysia sợ thua ở Mỹ Đình

Ngày 30-9, đội tuyển Malaysia đã hội quân chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình lành ít dữ nhiều đối đầu tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022.

HLV Tan Cheng Hoe rất chú trọng gia cố hàng phòng ngự khi cho gọi trung vệ cựu binh Mohd Abdul Razak dày dạn kinh nghiệm và tiền vệ trẻ Halim Saari, sau khi giữ lại đúng 23 cầu thủ đã chơi hai trận đầu. Ông thầy trẻ người Malaysia tiết lộ mình cảm thấy hàng thủ cần phải cải thiện nhất, sau chiến thắng 3-2 trên sân Indonesia và sân nhà thua UAE 1-2. Ông Tan cho biết Razak là một trong những hậu vệ giàu kinh nghiệm nhất và có thể giúp đàn em học hỏi nhiều điều.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo đánh giá cao hàng công Malaysia với những nhân tố mới lẫn cách chơi có phần lợi hại hơn ở AFF Cup 2018. Đáng chú ý ông Tan có sự phục vụ của bốn ngoại binh nhập tịch và tiền đạo kỳ cựu Talaha. Các tuyển thủ Việt Nam thì nhìn nhận đồng nghiệp Malaysia khỏe khoắn, chơi theo kiểu lực sĩ, không ngại va chạm nhưng thiếu tố chất kỹ thuật.

Malaysia đã gặp gỡ đội tuyển Việt Nam ba lần trong năm ngoái khi về nhì AFF Cup 2018 với một trận hòa 2-2 chung kết lượt đi trên sân nhà và hai lần thua tại sân khách Mỹ Đình (0-2 ở vòng bảng và 0-1 tại chung kết lượt về).

Thầy trò Tan Cheng Hoe dự kiến sẽ chơi trận giao hữu với Sri Lanka trên sân nhà Bukit Jalil vào ngày 5-10 trước khi sang Hà Nội đối đầu chủ nhà Việt Nam ngày 10-10.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/malaysia-so-thua-o-my-dinh-861251.html