Malaysia: Số ca mắc Covid-19 tăng đột biến sau sự kiện tôn giáo

Sự kiện tôn giáo tại nhà thờ Malaysia với 16.000 người tham dự dẫn đến việc số ca Covid-19 của nước này và một số nước láng giềng tăng đột biến, theo Bloomberg.

Malaysia báo cáo thêm 190 ca bệnh hôm Chủ nhật (15/3), tăng 80% trong một ngày và nâng tổng số ca nhiễm lên 428.

Hầu hết các ca bệnh bắt nguồn từ sự kiện Hồi giáo được tổ chức từ ngày 27/2 đến 1/3. Theo cơ quan chức năng, sự kiện có 14.500 người Malaysia và khoảng 1.500 người nước ngoài tham dự.

Malaysia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất trong đợt đại dịch Covid-19 cho đến nay ở khu vực Đông Nam Á .

Một sự kiện Hồi giáo ở Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh minh họa: Anadolu Agency/Getty Images)

Một sự kiện Hồi giáo ở Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh minh họa: Anadolu Agency/Getty Images)

Sau sự kiện tôn giáo trên, một số người Singapore trở về cũng bị phát hiện mắc bệnh, khiến nước này phải ngừng hoạt động tại các nhà thờ Hồi giáo trong hai tuần. Tại Brunei, 40 người được xác nhận nhiễm virus corona sau khi tham dự sự kiện.

Hôm 14/3, Malaysia cho biết đã tìm được khoảng 4.900 người nước này tham dự buổi lễ, hơn 3.000 người đang trải qua các quá trình sàng lọc và xét nghiệm. Hơn 1.600 người trong số đó đã có các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp, và 137 người được đưa đến bệnh viện.

Video: Y tá bật khóc khi bệnh nhân Covid-19 ra viện cúi đầu chào

Hàn Quốc hồi cuối tháng 2 cũng chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng số bệnh nhân mắc Covid-19 liên quan đến “bệnh nhân 31” – một người phụ nữ 61 tuổi không có lịch sử du lịch nước ngoài gần đó nhưng đã đến nhà thờ và một bệnh viện trước khi xét nghiệm.

Người này sau đó được xác định là thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa – một tổ chức tôn giáo trở thành tâm điểm bùng phát dịch Covid-19 ở Hàn Quốc với hơn 1.700 ca bệnh.

Phương Anh (Nguồn: Bloomberg)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/malaysia-so-ca-mac-covid-19-tang-dot-bien-sau-su-kien-ton-giao-ar533503.html