'Malaysia sẽ lại trông chờ vào các pha bóng chết trước Việt Nam'

Theo đánh giá của bình luận viên Vũ Quang Huy, tuyển Malaysia sẽ lại trông chờ vào các pha bóng chết và bóng bổng để đối phó với Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup.

Tuyển Việt Nam nhận quà trong ngày về nước Thầy trò HLV Park Hang-seo được nhận những hình nộm nhỏ như món quà động viên trong ngày trở về nước vào tối 12/12.

Sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo bị chủ nhà cầm hòa 2-2 đầy đáng tiếc. Dẫu sao, đây cũng là tỷ số có lợi cho đội tuyển Việt Nam khi hướng đến 90 phút quyết định tại sân nhà Mỹ Đình. Chỉ cần hòa với tỷ số 0-0 hoặc 1-1, thầy trò HLV Park sẽ trở lại đỉnh cao Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Chỉ cần không để thủng lưới, tuyển Việt Nam chắc chắn vô địch AFF Cup 2018. Bộ ba Đỗ Duy Mạnh - Trần Đình Trọng - Quế Ngọc Hải đã chơi rất hay từ đầu giải. Và ở trận đấu quyết định, cả ba cần phát huy hết khả năng nhằm bảo vệ mành lưới của Đặng Văn Lâm.

Malaysia không còn cách nào khác ngoài tấn công

BLV Quang Huy mở đầu cuộc trò chuyện cùng Zing.vn: “Tuyển Malaysia không còn sự lựa chọn cho trận chung kết. Nếu muốn chiến thắng, họ chắc chắn phải ghi được bàn thắng vào lưới Việt Nam".

"Có hai kịch bản xảy ra: Malaysia chủ động đẩy cao từ tiếng còi khai cuộc, hoặc chơi rình rập để đưa Việt Nam vào bẫy. Tôi nghiêng về yếu tố đầu tiên”, Quang Huy phân tích.

Malaysia sẽ tấn công phủ đầu hòng tìm bàn mở tỷ số. Ảnh: Thuận Thắng.

Anh giải thích: “Phòng ngự phản công là lối đá sở trường của Việt Nam, nên HLV Park Hang-seo càng có lý do để áp dụng điều này vì đang nắm trong tay lợi thế. Malaysia khi chơi rình rập, Việt Nam cũng làm điều tương tự và ai là người được lợi đã rõ".

Theo Quang Huy, đội khách phải tấn công và liên tục dồn lên khi rơi vào thế đường cùng. Chỉ cần Việt Nam ghi bàn, phần trăm thắng trước Malaysia càng rõ ràng. Lần gặp nhau ở vòng bảng, Malaysia chủ động kiểm soát bóng hơn. Đội khách tấn công nhiều, nhưng không hiệu quả.

Trận chung kết lượt đi, thầy trò HLV Tan Chang Hoe cũng không tạo được những cơ hội cụ thể thực sự trước khung thành Đặng Văn Lâm. Cả hai bàn thắng mà tuyển Malaysia ghi được đều đến từ tình huống bóng chết.

BLV Quang Huy dự báo đó là chiêu bài mà thầy trò ông Tan Chang Hoe chắc chắn sẽ triển khai mạnh.

Hai lần Văn Lâm thủng lưới ở trận chung kết lượt đi đều đến từ bóng chết. Ảnh: Phong Vân.

“Hai tình huống ghi bàn cố định đã giúp Malaysia nhìn ra điểm yếu hiếm hoi của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Nếu tấn công bóng sống, họ không có đường để vào khung thành Việt Nam. Thay vào đó, Malaysia sẽ trông chờ vào những tình huống bóng chết mà đặc biệt hơn cả là các quả đá phạt ở cự ly gần khung thành”.

BLV Quang Huy lý giải thêm: “Cầu thủ Malaysia rất tinh quái, do đó sẵn sàng bất chấp để câu thẻ và các quả đá phạt. Nếu không tập trung, chúng ta có thể chịu những quả đá phạt nguy hiểm trước vòng 16,5 m. Với chân sút phạt đẳng cấp Rasid Safawi và Adha Zaquan, mỗi lần Malaysia được hưởng đá phạt chẳng khác gì tình huống 11 m”.

Bên cạnh đó, Quang Huy nhận định lối chơi của Malaysia sẽ có xu hướng dạt biên nhiều hơn, từ đó các quả treo bóng sẽ dồn về vòng cấm địa của tuyển Việt Nam. Trận đấu tới, hậu vệ Syahmi Safari trở lại sau án treo giò. Cánh phải của Malaysia sẽ rất mạnh khi cầu thủ nhập tịch Sumareh và Safari sát cánh bên nhau.

Malaysia sẽ bất lực như trận vòng bảng

BLV Quang Huy cho biết anh luôn tự hào về khả năng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park. Và anh tin tưởng ở 90 phút cực kỳ quan trọng sắp tới, Duy Mạnh, Đình Trọng và Ngọc Hải sẽ chơi tốt nhằm khép lại giải đấu thành công rực rỡ.

“Không cần đến khả năng tấn công, chúng ta sẽ vô địch nếu phòng ngự ổn định. Tôi rất tin tưởng khi nhìn lại cả giải đấu”, anh nhấn mạnh.

Trung vệ Đình Trọng chơi tuyệt hay ở trận chung kết lượt đi. Ảnh: Thuận Thắng.

“Không phải ngẫu nhiên mà tờ Fox Sports gọi bộ ba trung vệ của tuyển Việt Nam là khối kim cương không thể phá vỡ. Cả Duy Mạnh, Đình Trọng và Ngọc Hải đều có sức mạnh, lối chơi máu lửa và sự điềm tĩnh. Trận chung kết lượt đi, sai số chỉ nằm ở bàn rút ngắn 1-2 của Malaysia. Với pha đá phạt, không ai có lỗi vì cầu thủ Malaysia sút quá hay”, anh nhấn mạnh.

BLV Quang Huy cho rằng bộ ba trung vệ của tuyển Việt Nam đã rút ra nhiều bài học khi để Malaysia rút ngắn tỷ số 1-2 ở trận chung kết lượt đi. Một phần, sức ép khủng khiếp của Bukit Jalil khiến hàng thủ của Việt Nam thiếu tập trung. Còn khi trở về Mỹ Đình, mọi chuyện sẽ rất khác.

“Trận đấu ở Bukit Jalil là dịp để chúng ta kiểm chứng đẳng cấp và bản lĩnh của hàng thủ. Kết cả, tất cả đều hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. Trở về Mỹ Đình dưới sự cổ vũ của CĐV nhà, tuyển Việt Nam sẽ không phải chịu đựng sức ép khủng khiếp. Nhờ đó, khả năng mắc sai lầm và chơi thiếu tập trung giảm đi”, anh phân tích.

Quang Huy khẳng định: “Đã từ rất lâu, tuyển Việt Nam mới sở hữu hàng thủ hay như thế này. Đó là kết quả sau thời gian chú tâm vào công tác đào tạo trẻ. Duy Mạnh, Đình Trọng và Văn Hậu có tư duy rất hiện đại. Những ngày gần đây, Đình Trọng được ca ngợi rất nhiều. Nhưng với tôi điều đó không có gì ngạc nhiên bởi cậu ấy đã chơi hay từ giải U23 châu Á”.

Bộ đôi Huy Hùng - Đức Huy thể hiện phong độ thuyết phục trước Malaysia. Ảnh: Thuận Thắng.

Một trong những yếu tố giúp hàng phòng ngự tuyển Việt Nam phong tỏa được Malaysia là khả năng hỗ trợ của bộ đôi Huy Hùng và Đức Huy. Trong lần đầu tiên sát cánh bên nhau tại AFF Cup 2018, cả hai tiền vệ trung tâm của HLV Park Hang-seo thể hiện phong độ thuyết phục. Không những công hay, thủ giỏi, Huy Hùng và Đức Huy là hai người ghi bàn cho tuyển Việt Nam.

“Trước trận chung kết lượt đi, tôi rất lo ngại tuyến giữa của Malaysia, song bộ đôi Huy Hùng và Đức Huy có sự đáp trả xứng đáng, đặc biệt là màn trình diễn của Huy Hùng. Bộ đôi tiền vệ trung tâm giúp tuyển Việt Nam phòng ngự từ xa, vì thế áp lực lên hàng thủ cũng nhẹ hơn. Sẽ không ngạc nhiên nếu ông Park tiếp tục sử dụng Huy Hùng và Đức Huy ở trận tới”, BLV Quang Huy ca ngợi.

Anh kết luận: "Tất cả đều mong chờ tuyển Việt Nam sẽ áp đảo ở sân nhà để vô địch thuyết phục. Nhưng với tính cách của ông Park, tôi nghĩ trận đấu sẽ diễn ra theo kịch bản tương tự lần đối đầu hôm 16/11. Tuyển Việt Nam sẽ thắng với tỷ số 2-0".

Các cầu thủ Việt Nam tri ân CĐV sau trận hòa tại Bukit Jalil Kết thúc trận đấu, các tuyển thủ di chuyển ra khán đài, gửi lời cảm ơn đến 3.000 cổ động viên Việt Nam đã cổ vũ hết mình trong 90 phút tại Bukit Jalil.

Viết Tuệ
Ảnh: Thuận Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/malaysia-se-lai-trong-cho-vao-cac-pha-bong-chet-truoc-viet-nam-post900006.html