'Malaysia sẽ khác xa so với lần gặp tuyển Việt Nam ở AFF Cup'

Với sự bổ sung nhiều gương mặt mới, hậu vệ Shahrul Saad khẳng định Malaysia sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho tuyển Việt Nam ở cuộc chạm trán trên sân Mỹ Đình ngày 10/10.

Trong đợt tập trung cuối tháng 9, đội tuyển Malaysia đón chào sự trở lại của trung vệ kỳ cựu Aidil Zafuan, người góp công lớn vào chiến tích giành ngôi á quân AFF Cup 2018.

Nói về sự xuất hiện của người đá cặp quen thuộc, trung vệ Shahrul Saad tỏ ra hào hứng: "Việc Aidil trở lại sẽ giúp cải thiện sự tự tin cho toàn đội. Kinh nghiệm cùng năng lực chuyên môn của anh ấy sẽ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu đề ra".

Aidil (7) cùng Shahrul (3) là cặp trung vệ hàng đầu Malaysia tại AFF Cup 2018. Ảnh: AFF.

Aidil (7) cùng Shahrul (3) là cặp trung vệ hàng đầu Malaysia tại AFF Cup 2018. Ảnh: AFF.

Trước thềm trận sắp tới, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn. Trong 2 lần chạm trán gần nhất trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo đều giành chiến thắng. Ở cuộc đối đầu lần này, với sự bổ sung nhiều gương mặt mới, Shahrul tự tin khẳng định đây sẽ là phiên bản khác của đội tuyển Malaysia so với hồi AFF Cup 2018.

"Chúng tôi chơi 2 trận tại Hà Nội ở AFF Cup 2018 và thua cả 2. Tuy nhiên, Malaysia lần này sẽ khác xa khi trong đội hình sở hữu nhiều cầu thủ mới", New Straits Times dẫn lời hậu vệ đội tuyển Malaysia.

"Không có vấn đề gì tại Hà Nội, bởi chúng tôi đã quen thuộc với môi trường thi đấu ở đây, biết Việt Nam là đội bóng tốt, và các cầu thủ đang háo hức được đối đầu với họ. Toàn đội hy vọng sẽ chơi tốt và giành được điểm tại Hà Nội", Shahrul mạnh dạn đặt mục tiêu.

Tại AFF Cup 2018, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe chạm trán đội tuyển Việt Nam 3 lần và có thành tích 1 hòa, 2 thua, trong đó có thất bại 0-1 ở chung kết lượt về.

Đội tuyển Malaysia mới thắng Việt Nam 5 trận trong tổng số 21 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội. Lần cuối cùng Malaysia vượt qua tuyển Việt Nam là bán kết lượt về AFF Cup 2014, nơi thầy trò HLV Dollah Salleh đánh bại đoàn quân của HLV Toshiya Miura 4-2 để tiến vào chung kết.

Malaysia sẽ đá giao hữu với Sri Lanka ngày 5/10 trước khi bay sang Hà Nội chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam 5 ngày sau đó.

Highlights Malaysia thua ngược UAE 1-2 Có bàn mở tỷ số ngay ở giây 40 nhưng Malaysia thua sát nút trước đội khách UAE trong trận đấu diễn ra vào tối 10/9 tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/malaysia-se-khac-xa-so-voi-lan-gap-tuyen-viet-nam-o-aff-cup-post996312.html