Malaysia: Sau 3 ngày từ chức, Thủ tướng tạm quyền Mahathir quay lại làm Chủ tịch đảng Bersatu

Ba ngày sau khi từ chức Chủ tịch đảng Người Malaysia bản địa đoàn kết (Bersatu/PPBM), ông Mahathir Mohamad đã trở lại đảm nhiệm chức vụ này.

Thủ tướng tạm quyền Malaysia Mahathir Mohamad quay lại làm Chủ tịch đảng Bersatu sau 3 ngày từ chức. (The Star)

Tổng Thư ký đảng Bersatu Marzuki Yahya đã xác nhận thông tin trên với tờ Tinh Châu nhật báo vào chiều 27/2.

Trước đó hôm 24/2, sau khi từ chức Thủ tướng, ông Mahathir đã tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng Bersatu.

Cũng trong ngày 24/2, đảng Bersatu đã rút khỏi Liên minh Hy vọng (PH) và ông Mahathir được Nhà Vua Malaysia chỉ định làm Thủ tướng tạm quyền trong thời gian chờ có Thủ tướng mới.

Trong một diễn biến liên quan tới chính trường Malaysia, ngày 27/2, Tổng Thư ký đảng Hành động Dân chủ (DAP) thuộc PH, ông Lim Guan Eng cho biết, 2 hôm trước đã tới Phủ Thủ tướng gặp ông Mahathir. Trong cuộc gặp, ông Mahathir đã từ chối tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng, đồng thời từ chối bảo đảm thực hiện các cam kết đưa ra trong Tuyên ngôn tranh cử của PH.

Thế Việt

(theo New Straits Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/malaysia-sau-3-ngay-tu-chuc-thu-tuong-tam-quyen-mahathir-quay-lai-lam-chu-tich-dang-bersatu-110436.html