Malaysia rục rịch trở lại, chuẩn bị đấu tuyển Việt Nam

Malaysia nhiều khả năng có đợt tập trung vào tháng sau, nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Malaysia nhiều khả năng được "bật đèn xanh" để bước vào đợt tập trung đặc biệt trong tháng Giêng 2021.

LĐBĐ Malaysia (FAM) hiện đang làm việc với chính phủ, để xin phép tổ chức đợt tập huấn đặc biệt.

Malaysia nhiều khả năng có đợt tập trung đặc biệt vào tháng Giêng 2021

Malaysia nhiều khả năng có đợt tập trung đặc biệt vào tháng Giêng 2021

Mới đây, HLV Tan Cheng Hoe than thở về việc Malaysia bất lợi so với tuyển Việt Nam và các đối thủ khác, khi không đá trận nào suốt hơn một năm nay, và cũng không được tập trung.

Đại dịch Covid-19 ở Malaysia phức tạp, nên kế hoạch tập trung đội tuyển đều bị chính phủ bác bỏ.

"Chúng tôi đang xin phép về việc tổ chức đợt tập trung đặc biệt vào trước tháng 3/2021", Stuart Ramalingam - Tổng thư ký FAM - lên tiếng với báo chí Malaysia.

"Đây là cơ hội để HLV Tan Cheng Hoe và các cầu thủ làm việc chung, sau hơn một năm gián đoạn".

Tác động của Covid-19 khiến giải VĐQG Malaysia bị hoãn, trong khi Cúp quốc gia hủy bỏ.

Chính vì thế, HLV Tan Cheng Hoe càng thêm lo lắng vì các cầu thủ trải qua thời gian dài không thi đấu.

TTK Ramalingam tự tin về kế hoạch của FAM sẽ được chính quyền thông qua.

Ông Ramalingam cũng cho biết, FAM đang làm việc với Liga Malaysia và Hiệp hội các giải bóng đá Malaysia, để có đợt tập trung khác trong tháng 3/2021, trước thời điểm vòng loại World Cup 2022 trở lại.

Malaysia có trận làm khách trên sân UAE, và tiếp Việt Nam ở Bukit Jalil cùng trong tháng 3/2021, nhưng chưa có ngày cụ thể.

TT

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/malaysia-ruc-rich-tro-lai-chuan-bi-dau-tuyen-viet-nam-695095.html