Malaysia quyết đòi nợ thầy trò HLV Park Hang-seo ngay trên sân Mỹ Đình

HLV Tan Cheng Hoe tự tin cho rằng ngày 10.10 tới họ sẽ đòi lại món nợ cách đây hơn 9 tháng ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 ở sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Nằm cùng bảng G với Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và UAE, Malaysia đang có được 3 điểm sau 2 lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Malaysia hiện đang xếp thứ 3 (1 thắng, 1 thua), xếp sau đội tuyển Thái Lan (4 điểm, 1 thắng, 1 hòa) và đội tuyển UAE (3 điểm, 1 thắng).

Với những chú hổ Malay, kết quả này không tệ và trước mắt họ sẽ quyết tâm đánh bại đội tuyển Việt Nam và Thái Lan bởi mục tiêu của họ là vào đến vòng loại 3 World Cup 2022.

Ngay sau khi công bố danh sách triệu tập lần này, HLV Tan Cheng Hoe cho biết tuyển Malaysia quyết tâm thắng Việt Nam ngay trên sân khách như cách họ đã làm được với Indonesia.

"Tôi đã nghiên cứu kỹ đội tuyển Việt Nam, cũng như xem lại nhiều lần trận đấu của họ với Thái Lan. Trong danh sách mới tập trung để chuẩn bị gặp Malaysia, họ vẫn dựa vào những cầu thủ từng giành chức vô địch AFF Cup 2018. Đó là những cầu thủ tốt và một thực tế không thể phủ nhận là các cầu thủ Việt Nam đang rất tự tin, và có nhiều kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, Malaysia cũng rất tự tin, tập trung chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Chúng tôi không hề e ngại họ, dù phải đá sân khách. Chúng tôi tìm kiếm thêm các giải pháp để giành chiến thắng ngay trên sân Mỹ Đình", HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

Để thực hiện ý đồ của mình, HLV Tan Cheng Hoe đã công bố danh sách 25 cầu thủ được gọi chuẩn bị cho lượt trận gặp Việt Nam tại vòng loại 2 Vòng loại World Cup 2022. Trong danh sách này, chiến lược gia 51 tuổi đã giữ lại 23 trong số 24 cái tên từng tham dự trận gặp Indonesia và UAE trước đó. Ngoài ra, ông cũng trao cơ hội cho 2 cái tên mới là hậu vệ kỳ cựu Aidil Zafuan Abd Radzak của Johor Darul Ta'zim và Abdul Halim Saari đang chơi bóng cho CLB Selangor.

Ngoài ra, thuyền trưởng Harimau Malaya cũng đã lập một danh sách dự phòng với 5 cái tên chất lượng là Syazwan Andik Ishak (JDT), Khairul Fahmi Che Mat (Melaka), Jafri Firdaus Chew (PKNS FC), Amirul Azhan Aznan (Perak) và Azzizan Nordin dan Rawilson Batuil (Sabah).

Theo kế hoạch, tuyển Malaysia sẽ hội quân vào ngày 30.9 để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Sri Landka diễn ra ngày 5.10. Sau đó, HLV Tan Cheng Hoe sẽ chốt danh sách chính thức với 23 cái tên tốt nhất để mang tới Việt Nam tham dự lượt trận thứ 3 Vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10.10 tới.

Trước đó, trong buổi họp báo ngày đầu hội quân khi được hỏi về đối thủ sắp tới của Việt Nam, HLV Park Hang-seo dành sự tôn trọng rất lớn: "Trợ lý Lee Young-jin đã đi theo dõi trận đấu của Malaysia còn tôi theo dõi trận đấu của Indonesia. Sau đó, tôi đã xem lại trận đấu của Malaysia qua video. Họ đang được dẫn dắt bởi HLV cũ nhưng có thay đổi một số cầu thủ trong đội hình. Hàng tấn công của họ so với AFF Cup sắc bén hơn rất nhiều”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thẳng thắn thừa nhận lối chơi của ĐT Việt Nam chắc chắn đã bị các đối thủ nghiên cứu và “bắt bài”.

“Tôi đang suy nghĩ xem chúng ta sẽ thi đấu thế nào. Đương nhiên, không thể thay đổi hoàn toàn được nhưng sẽ cố gắng có những sự thay đổi tốt nhất để đối phương gặp hỗn loạn. Tôi đang có gắng đổi mới, khắc phục những chiến thuật mà mình đã lộ và phân tích xem Malaysia so với AFF 2018 đã khác thế nào.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chờ các cầu thủ của CLB Hà Nội trở về để vận dụng thêm chiến thuật", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Khánh Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/malaysia-quyet-doi-no-thay-tro-hlv-park-hang-seo-ngay-tren-san-my-dinh-121973.html