Malaysia nhận máy bay quân sự 'khủng' nhất Đông Nam Á

Malaysia đã trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên sở hữu máy bay vận tải quân sự khổng lồ A400M, sau khi nhận chiếc đầu tiên mang số hiệu MSN22.

Malaysia tiếp nhận chiếc A400M đầu tiên

Buổi lễ bàn giao chiếc A400M Atlas đầu tiên cho không quân Hoàng gia Malaysia đã diễn ra tại nhà máy lắp ráp máy bay của Airbus tại thành phố Seville, Tây Ban Nha hôm 9/3 vừa qua.

Buổi lễ bàn giao còn có sự tham gia của Tư lệnh các lực lượng vũ trang Malaysia, Đại tướng Tan Sri Zulkifeli Bin Mohd Zin, cùng các tướng lĩnh khác thuộc không quân Hoàng gia Malaysia.

Buổi lễ cũng đánh dấu việc Malaysia trở thành khách hàng quốc tế đầu tiên, ngoài các quốc gia tham gia phát triển dự án, sở hữu loại máy bay vận tải A400M hiện đại, vốn được nhà sản xuất ca ngợi là máy bay vận tải quân sự của thế kỷ thứ 21.

Dự kiến, chiếc máy bay vận tải hạng nặng đầu tiên của Malaysia sẽ sớm được đưa về nước để tham gia cuộc Triển lãm quân sự LIMA-2015 diễn ra từ ngày 17 tới 23-3 tại Langkavi, Malaysia.

Tháng 12-2005, Malaysia đã ký hợp đồng trị giá 8 tỷ ringgit Malaysia (khoảng 2,5 tỷ USD, theo tỷ giá thời điểm lúc đó) để sở hữu 4 chiếc máy bay A400M nhằm thay thế cho phi đội máy bay vận tải C-130H-30/KC-130H Hercules đã cũ của Lockheed Martin.

Airbus A400M Atlas là máy bay vận tải quân dụng hạng nặng thế hệ mới

Theo kế hoạch ban đầu, không quân Hoàng gia Malaysia tiếp nhận 2 chiếc A400M đầu tiên trong năm 2013 và hai chiếc còn lại được bàn giao trong năm 2014. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Airbus thay đổi nên thời gian bàn giao chiếc A400M đầu tiên cho Malaysia được thực hiện vào đầu năm 2015. Đến cuối năm nay, họ sẽ tiếp nhận thêm 2 chiếc nữa và chiếc còn lại sẽ được Airbus bàn giao vào năm 2016.

Do việc chuyển giao số máy bay A400M này bị trì hoãn so với kế hoạch ban đầu, nên tập đoàn Airbus phải bồi thường cho công ty Composites Technology Research Malaysia Sdn Bhd khoảng hơn 243 triệu USD.

Máy bay vận tải quân sự lớn nhất Đông Nam Á

A400M là dòng máy bay vận tải quân sự chiến thuật được Bộ phận quốc phòng và vũ trụ của Airbus thiết kế, chế tạo và đã có chuyến bay đầu tiên vào năm 2009.

A400M có kích cỡ rất lớn với chiều dài 45,1m, sải cánh 42,4m, cao 14,7m, khoang chở hàng của A400M cao 13 feet (4m), rộng 13 feet (4m) và dài 58 feet (17,6m), được thiết kế có tính độc lập cao, nên ít cần sự hỗ trợ từ mặt đất.

Máy bay được trang bị 4 động cơ cánh quạt Europrop TP400-D6 có công suất 11.060 mã lực cho mỗi chiếc, tốc độ bay tối đa là 780km/giờ với tầm bay không tiếp dầu lên đến 6.200km.

A400M được coi là đối thủ cạnh tranh của C-17 Globemaster của Mỹ

Loại siêu vận tải cơ này có trọng lượng không tải là 67,5 tấn và trọng tải cất cánh tối đa lên đến 141 tấn. Mỗi chiếc có thể mang theo tối đa 37 tấn hàng hóa hoặc 116 lính dù cùng đầy đủ trang bị. Với tải trọng như vậy, A400M của Malaysia được xem là máy bay vận tải lớn nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Airbus A400M Atlas là máy bay vận tải quân dụng hạng nặng thế hệ mới do nhiều quốc gia châu Âu hợp tác thiết kế, nghiên cứu chế tạo và sản xuất với tổng kinh phí lên tới hơn 20 tỷ euro. Đây cũng là một chương trình hợp tác quân sự lớn nhất của châu Âu từ trước cho đến nay.

Trong thời gian sắp tới Airbus sẽ bàn giao khoảng 12 chiếc máy bay vận tải A400M trong đơn đặt hàng 172 chiếc hiện tại, chủ yếu là cho các khách hàng như Pháp, Đức, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Bỉ và Anh.

Tuy nhiên, Airbus có thể sẽ sớm cho ra mắt một biến thể hiện đại hóa mới của A400M trong năm 2018 và từ đây cho tới lúc đó các đơn đặt hàng A400M của Airbus có khả năng sẽ thay đổi.

Hùng Mạnh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/malaysia-nhan-may-bay-quan-su-khung-nhat-dong-nam-a-3237352/