Malaysia muốn giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam, Thanh Hóa thay 'tướng'

Ngay sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á ấn định ngày trở lại của vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á, đội trưởng Aidil Zafuan của đội tuyển Malaysia tuyên bố sẽ đánh bại tuyển Việt Nam để giành ngôi đầu bảng G. Ở đấu trường V.League, câu lạc bộ Thanh Hóa trở thành đội bóng đầu tiên sa thải huấn luyện viên ở mùa giải năm nay.

Đội trưởng Aidil Zafuan của Malaysia (áo vàng) đặt mục tiêu giành thắng lợi trong cuộc tái đấu với tuyển Việt Nam trên sân nhà. Ảnh: VFF

Đội trưởng Aidil Zafuan của Malaysia (áo vàng) đặt mục tiêu giành thắng lợi trong cuộc tái đấu với tuyển Việt Nam trên sân nhà. Ảnh: VFF

Sau quãng thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, mới đây, vừa qua Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ấn định lịch thi đấu trở lại của các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á. Theo đó, Malaysia sẽ có cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 13-10. Trước 5 ngày, đội bóng có biệt danh “những chú hổ Harimau” sẽ có trận đấu với Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và ngày 17-11, họ “đụng độ” tuyển Thái Lan.

Với thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo sau chuyến làm khách của Malaysia sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để đón tiếp Indonesia vào ngày 12-11 và 5 ngày sau, đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân đến sân của tuyển UAE để đá trận cuối cùng vòng loại thứ 2.

Hiện tại, Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, Malaysia xếp thứ 2 được 9 điểm và tiếp theo lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm). Ở bảng đấu này, UAE đá ít hơn các đội còn lại 1 trận.

Phát biểu với báo giới sau khi AFC ấn định lịch thi đấu trở lại của vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á, cầu thủ Aidil Zafuan, đội trưởng đội tuyển Malaysia cho biết: “Chúng tôi có thể đánh bại mọi đối thủ. Chúng tôi là những cá nhân đơn lẻ nhưng sẽ thi đấu như một tập thể đoàn kết. Chúng tôi không e ngại các đối thủ mạnh hơn, nếu chúng tôi gắn kết như một tập thể. Khi đó, Malaysia sẽ giành kết quả tốt”.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bóng đá Malaysia chưa có trận đấu chính thức nào kể từ ngày 16-3. Thời gian qua, các cầu thủ bóng đá tại quốc gia này đều phải tự cách ly tại nhà. Khả năng sớm nhất là vào tháng 9, giải đấu quốc nội của họ mới tái khởi động, thậm chí có thể còn trễ hơn mốc thời gian trên.

Trong khi đó, V.League trở lại vào đầu tháng 6, còn giải vô địch quốc gia của UAE trở lại vào ngày 10-6. Theo Aidil Zafuan, điều này có thể là bất lợi cho tuyển Malaysia. Hậu vệ 32 tuổi này thừa nhận: “UAE và Việt Nam đã khởi động lại mùa giải rất sớm. Chính vì thế, chúng tôi phải thích nghi nhanh nhất có thể, khi được gọi tập trung trở lại đội tuyển quốc gia, nhằm có được thể lực phù hợp. Malaysia sẽ có các trận đấu làm nóng trước khi chúng tôi đụng độ UAE và tuyển Việt Nam”.

Cùng với đó, đội trưởng Aidil Zafuan vẫn tự tin về cơ hội giành vé đi tiếp của đội nhà: “Chúng tôi còn 3 trận đấu với các đối thủ đối thủ lớn. Chúng tôi có cơ hội tốt để vào vòng đấu tiếp theo”.

Trước chuyến làm khách của tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á, HLV Park Hang Seo đã nhận tin không vui về lực lượng khi tiền vệ Hải Huy của câu lạc bộ (CLB) Than Quảng Ninh vừa gặp chấn thương gãy chân và cầu thủ này đã được phẫu thuật ngay trong đêm 6-6. Với chấn thương vừa gặp phải, Hải Huy cần vài tháng để phục hồi, đồng nghĩa với việc phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2020. Khả năng Hải Huy cũng sẽ không tham dự chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cùng đội tuyển quốc gia.

Đây là điều đáng tiếc không chỉ đối với CLB Than Quảng Ninh mà còn đối với đội tuyển Việt Nam, bởi Hải Huy là một trong những cầu thủ sáng giá nhất được chiến lược gia người Hàn Quốc cân nhắc bổ sung cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Nguyễn Thành Công được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Thanh Hóa sau khi đội bóng chia tay với HLV Lopez. Ảnh: Thanh Hóa FC

Trong khi đó, ở lượt trận vòng 3 V.League 2020, CLB Thanh Hóa tiếp tục chìm vào khủng hoảng khi nhận thất bại 1-2 trên sân của Quảng Nam. Với kết quả này, đội bóng xứ Thanh đã toàn thua cả 3 trận và đứng áp chót Bảng xếp hạng, chỉ hơn Đà Nẵng nhờ thủng lưới ít hơn.

Sau chuỗi trận nghèo nàn của đội nhà, bầu Đệ đã quyết định sa thải HLV Fabio Lopez. Thông báo ngắn gọn trên fanpage chính thức của CLB Thanh Hóa cho biết: “Tạm biệt và cảm ơn ông Lopez”. Như vậy, HLV 46 tuổi người Italia bị sa thải chỉ sau nửa năm được bổ nhiệm.

Chỉ ít giờ sau khi thông báo sa thải HLV Lopez, trang fanpage của Thanh Hóa cũng đã xác nhận đội bóng xứ Thanh đã mời HLV Nguyễn Thành Công - người dẫn dắt Sài Gòn FC cán đích thứ 5 ở V.League mùa trước về dẫn dắt CLB trong phần còn lại của mùa giải năm nay. HLV Nguyễn Thành Công là con trai của nhà cầm quân nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh. Ông gây ấn tượng mạnh ở CLB Sài Gòn nhưng bất ngờ từ chức sau mùa giải năm ngoái vì lý do gia đình.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/malaysia-muon-gianh-chien-thang-truoc-tuyen-viet-nam-thanh-hoa-thay-tuong-post429631.html