'Malaysia luôn đặt chỉ tiêu lọt vào chung kết ở các giải Đông Nam Á'

Bước vào AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia được giao chỉ tiêu lọt vào trận chung kết, thậm chí tái hiện thành tích vô địch cách đây 8 năm.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo đài trong nước tại Kelana Jaya, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Mohd cho biết yêu cầu đối với HLV Tan Cheng Hoe là phải đưa ĐTQG lọt vào trận đấu cuối cùng tại giải vô địch Đông Nam Á sẽ diễn ra từ tháng 11 này.

Chưa quên kỳ tích U23 châu Á

Chủ tịch Hamidin khẳng định sẽ kế thừa và quyết tâm duy trì thành tốt mà người tiền nhiệm Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã làm được cho bóng đá Malaysia những năm gần đây.

Chủ tịch FAM Hamidin (thứ hai từ phải qua) giao chỉ tiêu cho đội tuyển Malaysia. Ảnh: Kosmo.

Chủ tịch FAM Hamidin (thứ hai từ phải qua) giao chỉ tiêu cho đội tuyển Malaysia. Ảnh: Kosmo.

Dưới sự lãnh đạo của Tunku Ismail, đoàn quân U23 của HLV Ong Kim Swee đã tạo nên kỳ tích trong lịch sử nước nhà bằng việc lọt vào đến vòng tứ kết U23 châu Á diễn ra đầu năm nay. Tại Trung Quốc, họ chỉ chấp nhận dừng bước khi để thua Hàn Quốc với tỷ số 1-2.

Từ kết quả tích cực nêu trên cộng với sự kỳ vọng đến từ người hâm mộ, Chủ tịch Hamidin cam kết phát huy thành tích và cho rằng việc đặt chỉ tiêu lọt vào đến chung kết không có gì mới mẻ với Malaysia.

Tờ Kosmo Malaysia dẫn lời vị chủ tịch: "Tôi đã giao chỉ tiêu cho ĐTQG do Tan Cheng Hoe dẫn dắt tại AFF Cup 2018 và đoàn quân của Ong Kim Swee ở Philippines SEA Games 2019 là phải vào đến trận chung kết. Tôi luôn đặt mục tiêu lọt tới trận đấu cuối cùng của những giải đấu ở cấp độ ASEAN".

"Chúng ta hẳn vẫn chưa quên được thành công của cựu Chủ tịch Tunku Ismail, người đã giúp U23 Malaysia bất ngờ lọt vào đến tứ kết U23 châu Á ở Trung Quốc. Và chắc chắn tôi muốn tiếp tục phát huy những di sản của ông ấy", Hamidin nói.

Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ quan điểm không muốn có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào từ phía CĐV nếu niềm tự hào của đất nước không đáp ứng được mục tiêu do FAM đề ra.

Chủ tịch FAM chia sẻ: "Tôi muốn giải thích rằng đó là KPI. Nếu HLV không đạt được, chúng tôi sẽ đợi báo cáo của họ đầu tiên vì hẳn phải có lý do chính đáng. KPI là thế nhưng không có nghĩa rằng HLV sẽ bị sa thải nếu như không đạt được chỉ tiêu".

Cho Tan Cheng Hoe thêm thời gian

Trong loạt trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2018, Malaysia có trận thua 0-1 trước đội tuyển Kyrgyzstan trên sân nhà. Chủ tịch Hamidin dĩ nhiên không thể hài lòng với kết quả này.

Cầu thủ Malaysia (áo trắng) gặp khó khăn khi tiếp cận khung thành của Kyrgyzstan. Ảnh: FAM.

Ông đưa ra so sánh với màn trình diễn của các cầu thủ Malaysia tại ASIAD vừa qua: "Trong bóng đá đôi khi khá khó hiểu. Đoàn quân của Ong Kim Swee đã đánh bại Hàn Quốc ở vòng bảng trong kỳ Á vận hội trên đất Indonesia. Mặc dù chỉ có hai cơ hội ghi bàn, họ đều đã tận dụng thành công và mang về hai bàn thắng để có 3 điểm trước đội bóng đã giành HCV cách đây 4 năm".

"Còn trong trận đấu vừa qua với Kyrgyzstan, ĐTQG có đến 15 cơ hội ghi bàn, nhưng bằng cách nào đó lại không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của đối phương và phải nhận thất bại. Chúng ta không thể chỉ nhìn vào màn trình diễn của các cầu thủ trên sân vì kết quả cũng rất quan trọng", trang New Straits Times dẫn lời nhận định của Hamidin.

Tuy nhiên, chủ tịch FAM không vội vàng đưa ra lời phán xét với Tan Cheng Hoe. Hamidin khẳng định sẽ cho thuyền trưởng của ĐTQG Malaysia thêm thời gian và tiếp tục chờ đợi kết quả trận giao hữu cuối cùng với Maldives vào tháng 11 tới.

Ông nói: "Người tiền nhiệm của Cheng Hoe, HLV Nelo Vingada thậm chí còn không giành được chiến thắng nào cho Malaysia. Còn Cheng Hoe đã có 4 trận thắng, 1 hòa và 3 thua, điều này cho thấy thành tích đang dần được cải thiện".

Trong lịch sử, Malaysia mới chỉ một lần vô địch Đông Nam Á vào năm 2010 khi giành chiến thắng trước Indonesia tại chung kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Ở kỳ AFF Cup gần nhất năm 2016, Malaysia không thể vượt qua được vòng bảng khi chỉ giành được một chiến thắng trước Campuchia nhưng để thua Việt Nam và Myanmar với cùng tỷ số 0-1.

Nằm tại bảng A AFF Cup 2018, Malaysia sẽ lần lượt đối đầu với các đội tuyển Campuchia (ngày 8/11 trên sân khách), Lào (12/11, sân nhà), ĐT Việt Nam (16/11, sân khách) và Myanmar (24/11, sân nhà).

Highlights U19 Việt Nam 1-2 U19 Australia U19 Việt Nam thất bại 1-2 trước U19 Australia ở lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết U19 châu Á 2018 diễn ra lúc 16h.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/malaysia-luon-dat-chi-tieu-lot-vao-chung-ket-o-cac-giai-dong-nam-a-post886440.html