Malaysia lo chủ nhà SEA Games ra 'luật làng', Việt Nam cũng gặp khó

SEA Games 30 đang đến gần, những nỗi lo vô hình về cách ra luật của nước chủ nhà đã 1 lần nữa được nhắc đến.

Một cựu quan chức thể thao Malaysia mới đây đã nói lên lo ngại của ông về viễn Philippines sẽ tận dụng lợi thế chủ nhà để đưa ra những điều luật có lợi cho họ tại SEA Games 30 sắp tới.

Cụ thể, vị quan chức này nói rằng việc "ra luật" đã 1 thứ văn hóa bất thành văn tại các kì SEA Games. Thường thì các nước chủ nhà sẽ tăng cường đăng kí các bộ môn thế mạnh để tận dụng cơ hội giành huy chương.

Trước khi giải đấu thể thao lớn nhất khu vực diễn ra, cựu thư kí ủy ban Olympic Malaysia đã chia sẽ dòng trạng thái trên facebook cá nhân: "Philippines đương nhiên sẽ vô địch. Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và các đoàn thể thao còn lại sẽ chia nhau những vị trí còn lại".

Việt Nam cũng phải chịu không ít ảnh hưởng từ các luật lệ của nước chủ nhà - Ảnh: Thethao.thanhnien

Việt Nam cũng phải chịu không ít ảnh hưởng từ các luật lệ của nước chủ nhà - Ảnh: Thethao.thanhnien

Ông cũng cho hay, nhiều bộ môn tại SEA Games đã bị thay đổi luật 1 cách khó hiểu. Ví dụ 2 môn nhảy cầu và đua xe trong nhà đã bị cấm. Pencak silat (niềm tự hào của Malay) bị hạ từ 20 xuống còn 9 nội dung. Đó là một tổn thất không nhỏ trong kế hoạch đua thứ hạng của Malaysia tại SEA Games 30 sắp tới.

Về phần Việt Nam, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những giới hạn về mục tiêu giành huy chương. Bởi hàng loạt nội dung trong nhóm Olympic và Asian Games cũng bị cắt giảm nội dung thi đấu. Có thể kể đến các môn trọng điểm của chúng ta như điền kinh, bắn súng, bơi lội, wushu, pencak silat...

Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn đặt mục tiêu trên 50 HCV trong kì SEA Games 30 sắp tới. Theo dự kiến, lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 16/11.

Theo Như Ý/Thethao247

Theo Như Ý/Thethao247

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/malaysia-lo-chu-nha-sea-games-ra-luat-lang-viet-nam-cung-gap-kho/20191108070900454