'Malaysia không việc gì phải đá bạo lực với tuyển Việt Nam'

Cây viết Avineshwaran Taharumalengam của The Star tin rằng đội tuyển Malaysia sẽ không sử dụng cách chơi bạo lực trước Việt Nam ở cuộc so tài ngày 11/6.

Sau trận thua 0-4 trước UAE, tuyển Malaysia đối mặt nhiều áp lực khi buộc phải giành 3 điểm ở trận tiếp theo để nuôi hy vọng vào vòng loại cuối World Cup 2022. Sau khi chứng kiến chiến thắng 4-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia, giới truyền thông Malaysia đều cảm nhận được đẳng cấp của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Chia sẻ với Zing, Avineshwaran Taharumalengam, cây viết thể thao của The Star cho rằng Malaysia có cách giải quyết tuyển Việt Nam, nhưng việc sử dụng lối đá quyết liệt tới mức bạo lực như Indonesia không phải phong cách của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

"Tôi tin tuyển Malaysia sẽ chơi fair-play trước Việt Nam, không việc gì phải sử dụng lối đá hung hãn, bạo lực. Tôi biết đối đầu Việt Nam không dễ dàng, nhưng tôi tin rằng tuyển Malaysia sẽ rút kinh nghiệm từ những trận trước. Đội sẽ phòng ngự tốt hơn. Chính HLV Tan cũng đã nhấn mạnh điều đó với các cầu thủ của mình", Avineshwaran nói.

 Tuyển Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe vẫn theo đuổi lối đá tấn công, nhưng chưa có sự gắn kết khi bổ sung những gương mặt nhập tịch. Ảnh: FAM.

Tuyển Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe vẫn theo đuổi lối đá tấn công, nhưng chưa có sự gắn kết khi bổ sung những gương mặt nhập tịch. Ảnh: FAM.

Tuyển Malaysia đang có thành tích không tốt khi thua cả 3 trận từ đầu năm 2021, bao gồm 2 trận giao hữu trước Kuwait, Bahrain và trận chính thức trước UAE. Avineshwaran cho rằng sự gián đoạn ở giải VĐQG cộng với quãng thời gian gần 2 năm không thi đấu quốc tế đã làm ảnh hưởng tới phong độ của các cầu thủ.

Avineshwaran giải thích: "Đây không phải khởi đầu như ý của Malaysia. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng các cầu thủ có hành trang tốt hơn trước UAE, nhưng họ không đạt phong độ tốt nhất. Ngay cả huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cũng cho biết học trò của mình không vận hành như một khối thống nhất trong cả phòng ngự lẫn tấn công".

"Với những cầu thủ nhập tịch, bạn không thể mong đợi kết quả ngay lập tức vì họ còn lạ lẫm với đấu trường này. Kỳ vọng thực sự rất cao và họ biết điều đó. Tôi tin Liridon Krasniqi hay Guilherme de Paula đều muốn chứng tỏ giá trị bản thân. Họ thấy trận gặp Việt Nam là cơ hội để tạo khác biệt", cây viết người Malaysia tiếp tục.

Nếu Malaysia thảm bại 0-4 trước UAE thì tuyển Việt Nam đã hạ Indonesia với cách biệt tương tự. Bất chấp lối đá thô bạo của đối thủ, thầy trò HLV Park vẫn chơi tấn công bản lĩnh để duy trì mạch bất bại tại vòng loại World Cup.

Cây viết Avineshwaran Taharumalengam của The Star cho rằng đẳng cấp của tuyển Việt Nam sẽ được chứng minh ở trận "chung kết bảng" gặp UAE. Ảnh: Y Kiện.

"Các bạn đã tiến bộ rất nhiều. Thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA là minh chứng. Tuyển Việt Nam tấn công khôn ngoan và hiệu quả. Không có Nguyễn Quang Hải, tuyển Việt Nam vẫn còn những cầu thủ chất lượng khác. Thật sảng khoái khi chứng kiến Lương Xuân Trường, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn thể hiện tốt trước Indonesia. Malaysia sẽ phải thực sự tập trung khi đối đầu với họ", cây viết sinh năm 1990 cho hay.

Tuyển Malaysia đã không thắng Việt Nam ở 4 lần đối đầu gần nhất. Trong 3 trận tại AFF Cup 2018, tuyển Malaysia thua hai, hòa một. Ở trận làm khách Việt Nam tại lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục trắng tay ra về. Avineshwaran cho rằng những thất bại đó sẽ giúp ban huấn luyện tuyển Malaysia rút kinh nghiệm.

"Tôi chắc chắn HLV Tan Cheng Hoe đã xem lại nhiều video trước khi tái đấu tuyển Việt Nam. Ông ấy sẽ nhận ra những mối đe dọa từ đối thủ".

"Hiện tuyển Việt Nam trông có vẻ mạnh đấy. Họ sẽ trở thành một trong những đội hàng đầu châu Á nếu tiến bộ ổn định. Còn đẳng cấp thế nào thì chúng ta sẽ biết khi Việt Nam gặp UAE", Avineshwaran nói với Zing.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Malaysia Sau chiến thắng trước Indonesia, tuyển Việt Nam ra sân tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vào tối 11/6.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/malaysia-khong-viec-gi-phai-da-bao-luc-voi-tuyen-viet-nam-post1225176.html