Malaysia không phê chuẩn công ước quốc tế về xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc

Tờ The Star đưa tin, Chính phủ Malaysia ngày 23/11 đã quyết định không phê chuẩn Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (ICERD).

Trong thông báo ngày 23/11, Văn phòng Thủ tướng Malaysia cho hay chính phủ của liên minh Hy vọng (PH) sẽ không phê chuẩn ICERD. Chính phủ sẽ tiếp tục bảo vệ Hiến pháp Liên bang, trong đó bao gồm khế ước xã hội được tất cả các sắc tộc tại Malaysia nhất trí kể từ khi lập quốc.

Những người phản đối lo ngại rằng ICERD sẽ ảnh hưởng đến những đặc quyền của người Mã Lai và người bản địa. (Nguồn: Channelnewsasia)

Khế ước này quy định người Mã Lai và người bản địa, những người có mặt trên đất nước Malaysia sớm hơn so với những người gốc Hoa hay gốc Ấn Độ, được hưởng những quyền ưu tiên đặc biệt.

Trong những ngày qua, nhiều cuộc biểu tình của những người phản đối ICERD đã diễn ra. Những người phản đối lo ngại rằng ICERD sẽ ảnh hưởng đến những đặc quyền của người Mã Lai và người bản địa. Trước quyết định của chính phủ, những người biểu tình đã có kế hoạch diễu hành mừng thắng lợi tại thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 8/12 với sự tham dự của đảng Hồi giáo liên Malaysia (PAS) và đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO).

Cho đến nay, Malaysia mới chỉ phê chuẩn 3 trong số 9 công ước chủ chốt về nhân quyền của Liên hợp quốc. ICERD là một trong 6 công ước chưa được Malaysia phê chuẩn.

(theo The Star, TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/malaysia-khong-phe-chuan-cong-uoc-quoc-te-ve-xoa-bo-nan-phan-biet-chung-toc-82226.html