Malaysia: Khẳng định cam kết về CPTPP

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định cam kết theo đuổi thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), vốn do chính quyền tiền nhiệm ký kết.

Thế giới ngày qua

Giới chức Malaysia nhấn mạnh, đó là sự tái khẳng định được dư luận chờ đợi về cam kết của chính phủ mới ở Malaysia đối với CPTPP và làm rõ chính sách thương mại của chính quyền do Liên minh Hy vọng (PH) lãnh đạo. Vài tuần qua, ở Malaysia đã có những tranh cãi và lo ngại liên quan tương lai CPTPP.

Trung Quốc: Đồng nội tệ tăng giá

Trong phiên giao dịch ngày 27-8, giá trị đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong vòng nửa tháng qua, sau khi Ngân hàng trung ương nước này điều chỉnh chính sách tỷ giá để hỗ trợ đồng nội tệ. Theo đó, giá trị đồng NDT giao ngay trong nước đạt 6,8080 NDT/USD, cao nhất kể từ hôm 8-8. Trong khi đó, giá trị đồng NDT giao ngay tại thị trường nước ngoài cũng tăng lên mức 6,7818 NDT/USD, mức cao nhất kể từ ngày 31-7. Trong vài tháng qua, đồng NDT liên tục giảm giá, một phần do đồng USD mạnh lên và do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng.

Mỹ: Lệnh trừng phạt Nga có hiệu lực

Gói biện pháp trừng phạt đầu tiên Mỹ áp dụng chống Nga, liên quan vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh, đã có hiệu lực từ ngày 27-8. Theo đó, Mỹ chấm dứt các hoạt động hỗ trợ, buôn bán vũ khí và cấp tài chính dành cho Nga. Mỹ cũng từ chối các khoản tín dụng và cấm xuất khẩu sang Nga một số công nghệ và mặt hàng an ninh. Gói biện pháp trừng phạt thứ hai dự kiến được áp dụng từ tháng 11 tới, gồm cấm Hãng hàng không Nga Aeroflot bay đến Mỹ, cấm xuất khẩu và nhập khẩu liên quan Nga.

Nhật Bản: Thử nghiệm dịch vụ taxi tự động

Ngày 27-8, dịch vụ taxi chở khách tự động đã được thử nghiệm tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, với mục tiêu triển khai dịch vụ hoàn thiện vào năm 2020, khi Tokyo đăng cai các giải đấu thể thao toàn cầu là Olympics và Paralympic Tokyo 2020. Đây là lần đầu dịch vụ taxi tự động chở khách được thử nghiệm trên thế giới. Theo đó, xe vận hành hoàn toàn tự động, tuy nhiên một lái xe và một phụ xe vẫn có mặt trên xe để bảo đảm an toàn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37445602-malaysia-khang-dinh-cam-ket-ve-cptpp.html