Malaysia gửi 'chiến thư' tới U23 Việt Nam

Trước giờ xung trận, các cầu thủ Malaysia đều đồng loạt đưa ra những thông điệp đanh thép. Sau Luqman Hakim, đến lượt đối tác trên hàng công của anh là tiền đạo cao 1m87 Hadi Fayyadh Abdul Razak gửi chiến thư tới đội chủ nhà.

Hadi Fayyadh Abdul Razak khởi đầu SEA Games 31 khá chậm chạp nhưng anh đã tăng tốc ở trận cuối với 2 bàn thắng vào lưới U23 Campuchia. Đây là hai pha ghi bàn mang đến cho anh tự tin.

Nhất là bàn thắng thứ 2 khi Razak xoay trở khéo léo trong vòng vây của hậu vệ đối phương rồi quay người sút hiểm hóc làm tung mành lưới. Bàn thắng này cho thấy một cầu thủ cao gần 1m90 như anh không hề vụng về, cồng kềnh, trái lại xử lý chân rất khéo.

Ngòi nổ đã được kích hoạt, tinh thần đã lạc quan trở lại, vì thế theo Razak, chẳng có gì có thể cản anh chọc thủng lưới U23 Việt Nam ở trận đấu tối mai (19/5). “Tôi đã tìm kiếm bàn thắng đầu tiên để cởi bỏ áp lực và cảm ơn Chúa, tôi đã ghi hai bàn vào lưới Campuchia", anh tuyên bố trên Sinar Harian.

"Đó sẽ là điểm tựa để tôi hưng phấn hơn. Dù thế nào đi nữa, tôi tin chắc rằng mọi cầu thủ sẽ luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ có một chiến thắng ngay trên sân của họ”.

Trước Razak thì Luqman Hakim, người chơi hay nhất hàng công U23 Malaysia từ đầu giải, cũng đã ra thông điệp mạnh mẽ rằng họ sẽ vượt khó để đánh bại đội chủ nhà. Sở dĩ các trụ cột của Mãnh hổ phải lên tiếng là bởi đang có nhiều nghi ngại từ truyền thông cũng như NHM Malaysia khi chứng kiến phong độ đi xuống của đội nhà.

Razak cao gần 1m9, rất toàn năng nên sẽ là mối đe dọa với hàng thủ U23 Việt Nam

Razak cao gần 1m9, rất toàn năng nên sẽ là mối đe dọa với hàng thủ U23 Việt Nam

Sau giai đoạn đầu tưng bừng, Malaysia có dấu hiệu hụt hơi ở 2 trận cuối. Do thay vài vị trí, và có thể vào trận với tư tưởng chủ quan nên U23 Malaysia đã không thể giành thắng lợi khi gặp Singapore và Campuchia, dẫn tới việc đứng nhì bảng và phải di chuyển hơn 3 tiếng đồng hồ lên Việt Trì làm khách của U23 Việt Nam.

Chưa biết đối thủ mạnh đến đâu, nhưng việc di chuyển chỗ ở, xáo trộn sinh hoạt cũng sẽ ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội bóng. Như HLV Mano Polking của U23 Thái Lan thừa nhận thì việc di chuyển cũng sẽ khiến các cầu thủ “hao tổn sức lực”.

Cộng với những lỗ hổng ở hàng phòng ngự (thủng lưới 6 bàn ở vòng bảng, nhiều nhất trong các đội dự bán kết), NHM Malaysia càng có lý do để lo lắng khi đội nhà thi đấu dưới sức ép của các CĐV tại Việt Trì. Với những tuyên bố đanh thép từ Razak và Hakim, có thể tin rằng U23 Malaysia đang muốn trấn an NHM bằng cách đánh bại Việt Nam.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/malaysia-gui-chien-thu-toi-u23-viet-nam-post1439309.tpo