Malaysia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày ở mức cao nhất trong hơn 3 tháng qua

Ngày 13/5, Bộ Y tế Malaysia thông báo nước này ghi nhận thêm 4.855 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua - mức cao nhất kể từ ngày 31/1, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 458.077 ca.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại bang Selangor, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại bang Selangor, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Mức tăng mới nhất này phần nào là do các biến thể của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh. Malaysia cũng ghi nhận thêm 27 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.788 ca.

Đầu tuần này, Bộ Y tế Malaysia cảnh báo số ca nhiễm trong ngày có thể lên tới 5.000 ca vào giữa tháng 5, mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 vừa qua.

Cùng ngày, giới chức bang Uttar Pradesh đông dân nhất của Ấn Độ thông báo sẽ chi tới 1,36 tỷ USD để mua vaccine ngừa COVID-19. Bang Uttar Pradesh có động thái trên trong bối cảnh nhiều bang ở Ấn Độ phải giảm quy mô tiêm chủng do thiếu vaccine nghiêm trọng giữa lúc số mắc COVID-19 ở nước này tăng cao ở mức kỷ lục.

Chính quyền bang Uttar Pradesh đã tiến hành đàm phán sớm trong tuần này với các hãng dược như Pfizer của Mỹ hay công ty Dr. Reddy's Laboratories của Ấn Độ chuyên phân phối vaccine Sputnik V của Nga.

Theo phát ngôn viên của bang Navneet Sehgal, chính quyền bang cũng tiến hành các cuộc đàm phán ban đầu với các công ty sản xuất vaccine của Ấn Độ gồm Viện Serum vốn được cấp phép sản xuất vaccine của AstraZeneca và Novavax, công ty Bharat Biotech và nhà sản xuất dược phẩm Cadila Healthcare, là những nhà cung cấp toàn cầu, để mua 40 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong vài tháng tới. Ông cho biết hãng dược phẩm Johnson&Johnson cũng có thể xác nhận tham gia đấu thầu vào chiều 13/5 thông qua thư điện tử.

Trong khi đó, Hội đồng cố vấn kỹ thuật miễn dịch quốc gia (NTAGI) của Chính phủ Ấn Độ ngày 13/5 đã khuyến nghị tăng thời gian giữa 2 liều vaccine Covishield ngừa COVID-19 lên 12-16 tuần, thay vì từ 4-8 tuần như trước đây. Tuy nhiên, NTAGI không đề xuất thay đổi về thời gian giữa 2 mũi tiêm Covaxin.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhhi, các khuyến nghị trên được đưa ra trong bối cảnh một số bang báo cáo tình trạng thiếu vaccine và trì hoãn việc tiêm phòng COVID-19 cho những người từ 18-45 tuổi. Một số bang và lãnh thổ liên bang như Delhi, Maharashtra, Karnataka và Telangana đã quyết định mở thầu quốc tế để mua vaccine phòng COVID-19 khi nguồn cung trong nước không đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Các khuyến nghị của NTAGI được đưa ra sau cuộc họp gần đây của cơ quan này và sẽ được gửi tới Hội đồng chuyên gia quốc gia về quản lý vaccine ngừa COVID-19 (NEGVAC).

Cùng ngày, Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) thông báo Maldives đã cấp phép sử dụng vaccine Sputnik V của Nga, trở thành quốc gia thứ 64 trên thế giới sử dụng vaccine này.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/malaysia-ghi-nhan-so-ca-nhiem-trong-ngay-o-muc-cao-nhat-trong-hon-3-thang-qua-20210513191852525.htm