Malaysia gây sốc tại Jakarta, Singapore cầm chân Yemen

Bất ngờ đã nổ ra ở cặp đấu còn lại của bảng G khi chủ nhà Indonesia hai lần dẫn bàn nhưng vẫn thua ngược tức tưởi 2-3 ở những phút bù giờ trước láng giềng nhiều duyên nợ Malaysia. Từng để thua đến 12 lần trong 18 chuyến làm khách tại sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, lần này những chú hổ Harimau đã viết lại lịch sử.

Bị thủng lưới ngay ở phút 12 sau pha làm bàn của chân sút Brazil nhập tịch Beto, Malaysia đáp trả bằng bàn gỡ hòa phút 36 do công của Mohamadou Sumareh, chân sút gốc Gambia, người vừa có mặt trên sân chỉ vài chục giây. Beto tiếp tục đưa chủ nhà Indonesia vượt lên trước 2-1 ở phút 39 cho đến khi Ahmad Syafiq đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Malaysia ở phút 65.

Sự cố khán giả quá khích khiến trận đấu bị hoãn lại trong 7 phút và khi quay trở lại, Malaysia là đội bóng tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Trận đấu được bù 8 phút và ở phút 90+7, Sumareh băng vào đệm bóng cận thành, ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 3-2 cho Malaysia.

Malaysia (áo màu vàng) có trận đấu thành công trước Indonesia Ảnh: AFC

Malaysia (áo màu vàng) có trận đấu thành công trước Indonesia Ảnh: AFC

Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe vươn lên dẫn đầu bảng G sau lượt đấu đầu tiên và sau 5 ngày nữa, Malaysia quay về sân nhà để tiếp UAE ở lượt trận thứ nhì. Trong khi đó, Indonesia chỉ có vài ngày để chiêm nghiệm thất bại và tiếp tục làm chủ nhà đón Thái Lan ở lượt đấu ngày 10-9.

l Tại bảng A, Philippines để thua 2-5 trước Syria và đây là thất bại thảm hại nhất của các đại diện Đông Nam Á ở lượt đấu này. Ở bảng C, chủ nhà Campuchia dù bị dẫn bàn sớm nhưng vẫn cầm chân Hồng Kông - Trung Quốc với tỉ số 1-1. Bảng D, chủ nhà Singapore xuất sắc cầm chân đối thủ mạnh Yemen 2-2. Bảng F, Myanmar chơi với 10 cầu thủ trong gần nửa giờ cuối đã để thua Mông Cổ với tỉ số 0-1.

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/malaysia-gay-soc-tai-jakarta-singapore-cam-chan-yemen-20190905233549141.htm